Hàn Quốc tái khẳng định quan điểm đối với Triều Tiên

Ngày 6/8, Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục thúc đẩy việc chung sống hòa bình giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, hướng tới việc đạt được các kết quả bất chấp những khó khăn hiện nay.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Hàn Quốc gác tại Khu vực an ninh chung (JSA) thuộc Khu phi quân sự liên Triều, gần Kaesong. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tuyên bố của bộ trên nêu rõ "Bộ sẽ tiếp tục các nỗ lực để đạt được mục tiêu chung sống hòa bình với Triều Tiên" và cần nỗ lực "không ngừng để tạo ra ngay cả cơ hội nhỏ nhất cho việc mang lại hòa bình trong điều kiện đầy thách thức".

Tại cuộc họp báo thường kỳ sau đó trong ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Il cũng đề cập đến chính sách của nước này với Triều Tiên. Người phát ngôn khẳng định: "Chính phủ nhất quán theo đuổi chính sách đối với Triều Tiên thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận liên quan, tập trung quanh Hội đồng An ninh Quốc gia".

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh có thông tin về việc Triều Tiên đã phóng thử tên lửa trước thềm cuộc tập trận quân sự chung thường kỳ mang tên "Lá chắn Tự do Ulchi" giữa Mỹ và Hàn Quốc dự kiến sẽ diễn ra trong tháng này.

Trong tuyên bố mới nhất liên quan đến vụ phóng, phía Nhật Bản cho biết không có đầu đạn nào rơi vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này và cũng không có thiệt hại đối với tàu thuyền, máy bay của Nhật Bản. Bộ Quốc phòng nước này nêu rõ Tokyo kịch liệt phản đối vụ phóng mới nhất của Bình Nhưỡng và coi đây là mối đe dọa đối với hòa bình, an ninh.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.