Hàn Quốc sẽ xuất khẩu ô tô SUV cao kỷ lục trong năm nay

Ngày 2/7, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc (KAMA) dự báo xuất khẩu xe ô tô thể thao đa dụng (SUV) của nước này sẽ đạt mức cao kỷ lục trong năm nay, song tổng doanh số bán ô tô ra nước ngoài cả năm của “xứ sở kim chi” sẽ giảm.
Hàn Quốc sẽ xuất khẩu ô tô SUV cao kỷ lục trong năm nay ảnh 1

Mẫu xe mới SUV Kona của Hyundai. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo KAMA, tổng số đơn hàng ô tô SUV xuất khẩu của 5 hãng sản xuất ô tô tại Hàn Quốc trong giai đoạn từ tháng 1-5/2018 đã tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 560.772 chiếc. Số liệu thống kê mới này tương phản hoàn toàn so với mức giảm 7,4% trong cùng kỳ năm trước đó.

Xuất khẩu xe SUV của Hàn Quốc ở mức 196.000 chiếc vào năm 2000, song số xe xuất khẩu đã tăng vượt 1 triệu chiếc vào năm 2013, Trong năm ngoái, lượng ô tô xuất khẩu ra nước ngoài tăng năm thứ 5 liên tiếp, đạt 1,29 triệu chiếc. Trong xu hướng xuất khẩu ô tô tăng trưởng liên tục từ tháng 1-5/2018, dự báo xuất khẩu ô tô SUV của Hàn Quốc sẽ đạt trên 1,3 triệu chiếc, và là mức kỷ lục trong năm nay.

Tỷ lệ xe SUV chiếm trên tổng lượng ô tô xuất khẩu của Hàn Quốc ngày càng tăng cao, SUV chiếm đến 55,9% tổng lượng ô tô xuất khẩu của “xứ sở kim chi” trong năm tháng đầu năm nay, tăng cao so với tỷ lệ 51,4% của cùng kỳ năm 2017 và 43,9% trong năm 2016.

Các hãng sản xuất ô tô của Hàn Quốc kỳ vọng xuất khẩu ô tô SUV sẽ giữ được đà tăng trưởng hiện nay trong nửa cuối năm nay, trong bối cảnh hai hãng sản xuất ô tô hàng đầu của nước này, gồm có Hyundai Motor Co. và Kia Motors Corp., dự kiến sẽ lần lượt tung ra bản nâng cấp cho các mẫu xe SUV Tuscon và Sportage.

Tổng lượng ô tô xuất khẩu của các hãng sản xuất ô tô Hàn Quốc đang giảm trong 6 năm qua, và họ đang phải đối mặt với những yếu tô tiêu cực tác động từ bên ngoài, trong đó có việc chính quyền Mỹ áp đặt hàng rào thuế quan đối với ô tô nhập khẩu.

Q.Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhìn từ mô hình AI góp phần tự động hóa hệ thống tư pháp Trung Quốc

Nhìn từ mô hình AI góp phần tự động hóa hệ thống tư pháp Trung Quốc

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ thống tư pháp Trung Quốc giúp rút ngắn thời gian xử lý vụ việc, hỗ trợ thẩm phán phân tích hồ sơ và đề xuất phán quyết. Tuy nhiên, công nghệ này cũng đặt ra những vấn đề về tính công bằng, độ tin cậy của dữ liệu và trách nhiệm giải trình.

TP Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung

TP Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung

Các viện, trường tại TP Hồ Chí Minh có thể chia sẻ thiết bị và chuyên môn để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, việc kết nối cần đi cùng điều kiện tiếp cận rõ ràng, kinh phí vận hành và cơ chế phối hợp từ nghiên cứu đến thử nghiệm, nghiệm thu.