Xe SUV và bán tải 'hút' khách tại triển lãm ôtô Detroit

Các dòng xe thể thao đa dụng (SUV) và bán tải của Mỹ đã trở thành những mẫu xe được quan tâm nhất tại triển lãm ôtô Detroit 2018 đang diễn ra ở Las Vegas, Mỹ.
Xe SUV và bán tải 'hút' khách tại triển lãm ôtô Detroit ảnh 1

Xe bán tải Ford Ranger. Ảnh: telegraph.co.uk

Theo Ban tổ chức, vượt qua hàng chục mẫu xe mới, được các hãng chế tạo của châu Âu và Mỹ giới thiệu tại triển lãm, đối với thị trường Mỹ, dòng SUV và xe bán tải lại được ưa chuộng hơn. Ngay trên sân khấu của triển lãm ôtô quốc tế Detroit, sự xuất hiện ấn tượng của mẫu xe Mercedes - Benz G550 2019 đã khiến những người tham quan phải trầm trồ. Mẫu xe này được đánh giá là vẫn giữ nguyên hình dáng kinh điển nhưng được hỗ trợ bởi công nghệ cao, giúp người dùng có thể sử dụng được nhiều hơn là một phương tiện di chuyển. Với động cơ mạnh mẽ nhưng ổn định, có thể chinh phục nhiều loại địa hình khác nhau, nội thất được trang bị sang trọng, Mercedes - Benz G550 2019 được coi là sự lựa chọn tinh tế của nhiều người tiêu dùng trong thời gian tới.

Các nhà phân tích cho rằng Detroit 2018 sẽ là năm của SUV và bán tải, các dòng xe được xem là đang trở thành cơn sốt trên thị trường từ vài năm trở lại đây, đặc biệt sau thời kỳ sụt giảm do cuộc Đại suy thoái kinh tế thế giới bắt đầu từ năm 2008. Trong bối cảnh hiện nay giá nhiên liệu vẫn ở mức hợp lý, kinh tế phát triển, tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp, người tiêu dùng Mỹ vẫn quan tâm tới dòng xe to, có nội thất thoải mái và giá cả cao hơn so với những dòng xe gia đình nhỏ hơn.

Bên cạnh đó, các dòng xe sedan và chạy điện vẫn thu hút sự quan tâm của khách hàng với một loạt mẫu mã mới từ VW Jetta và Toyota Avalon đến các xe sang và siêu sang như BMW i8 Roadster cùng như Infiniti Sedan và Lexus Flagship.

Giải thưởng cho dòng xe tải được ưa chuộng nhất tại triển lãm năm nay thuộc về Lincoln Navigator SUV.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.