Hàn Quốc quan ngại về chính sách thương mại của ông Trump

Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) Rhee Chang Yong cho rằng Hàn Quốc đang gặp trở ngại lớn hơn từ các chính sách thương mại của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump so với tình hình bất ổn chính trị trong nước sau khi thiết quân luật được áp đặt.
Chú thích ảnh
Người tiêu dùng mua sắm tại một đại lý bán lẻ ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, trả lời báo chí hôm 6/12, Thống đốc Rhee Chang Yong cho biết, lời đe dọa áp thuế của Tổng thống Trump là một trong những lý do chính khiến BoK hạ dự báo tăng trưởng của Hàn Quốc cho năm nay và năm sau.

Sau cuộc hỗn loạn do Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật bất ngờ vào đêm 3/12, đồng won Hàn Quốc đã suy yếu đáng kể và thị trường chứng khoán lao dốc do lực bán mạnh của nhà đầu tư nước ngoài. Ông Rhee Chang Yong thừa nhận rằng tình hình chính trị hiện nay sẽ làm chậm trễ cuộc cải cách cơ cấu quan trọng đối với nền kinh tế và thị trường tài chính Hàn Quốc, nhưng tác động của nó đối với nền kinh tế nói chung sẽ là hạn chế.

Trong nỗ lực ổn định thị trường, chính phủ đã cam kết sẽ bơm thanh khoản không giới hạn vào thời điểm hiện tại và BoK đã bắt đầu các hoạt động mua lại cho các tổ chức tài chính.

Thống đốc Rhee Chang Yong, Bộ trưởng Tài chính Choi Sang Mok và các nhà hoạch định chính sách khác đang nỗ lực xoa dịu những lo ngại ngày càng gia tăng của các nhà đầu tư và các tổ chức khác ở nước ngoài, nhấn mạnh vào nền tảng kinh tế, nền dân chủ mạnh mẽ và trật tự dựa trên luật lệ của Hàn Quốc.

Tuần trước, BoK đã bất ngờ cắt giảm lãi suất chính sách liên tiếp, ưu tiên chính sách vào việc hỗ trợ nền kinh tế. Trích dẫn tình trạng tăng trưởng xuất khẩu chậm lại và sự không chắc chắn xung quanh chính sách thuế quan của Tổng thống Trump, BoK cũng hạ triển vọng tăng trưởng của Hàn Quốc trong năm nay xuống 2,2% so với dự báo trước đó là 2,4% và hạ triển vọng tăng trưởng dự báo cho năm tới 0,2 điểm phần trăm xuống 1,9%.

Trường Giang - P/v TTXVN tại Hàn Quốc

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.