Hàn Quốc phát hiện thêm 3 trường hợp mắc cúm gia cầm độc lực cao

Ngày 14/1, Hàn Quốc thông báo phát hiện thêm 3 ca mắc cúm gia cầm độc lực cao H5N8 tại các trang trại gia cầm địa phương, nâng tổng số ca nhiễm lên 60 trường hợp, trong khi nhiều trường hợp nghi nhiễm đang được điều tra.
Chú thích ảnh
Nhân viên kiểm dịch phong tỏa tuyến đường dẫn vào một trang trại gia cầm ở Eumseong, tỉnh Bắc Chungcheong, Hàn Quốc ngày 8/12/2020, sau khi phát hiện ổ dịch cúm tại đây. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc cho biết đã phát hiện 2 trường hợp mắc H5N8 tại các trang trại ở cả phía Bắc và Nam tỉnh Chungcheong. Trước đó một ngày, một trường hợp nhiễm bệnh khác được phát hiện tại Muan, phía Nam tỉnh Joella.

Nhà chức trách đã ban hành lệnh ngừng hoạt động trong 7 ngày đối với tất cả các trang trại gia cầm trong các khu vực mới phát hiện ca nhiễm nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, đồng thời tiếp tục điều tra nhiều trường hợp nghi nhiễm khác trên toàn quốc, trong đó có trang trại nuôi gia cầm lấy trứng ở Anseong, cách thủ đô Seoul 77 km về phía Nam. 

Kể từ cuối tháng 11/2020, Hàn Quốc thông báo đã ghi nhận một loạt ca mắc cúm gia cầm từ các trang trại chăn nuôi gia cầm. Theo số liệu mới nhất được công bố ngày 5/1, nước này đã tiêu hủy hơn 16 triệu gia cầm trong bán kính 3 km tính từ các trang trại bị nhiễm bệnh. Trong khi đó, số ca mắc cúm gia cầm được phát hiện từ các loài chim hoang dã ở quốc gia này đã lên tới 72 ca.

Văn Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.