Hàn Quốc, Mỹ tái khẳng định tầm quan trọng của đạt thỏa thuận chia sẻ chi phí quân sự

Ngày 15/11, tại Hội nghị Tham vấn An ninh (SCM) lần thứ 51 diễn ra tại thủ đô Seoul, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper và người đồng cấp Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo khẳng định việc Washington và Seoul đạt được thỏa thuận chia sẻ chi phí quân sự giữa hai nước là rất quan trọng.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo (thứ 2, phải) và người đồng cấp Mỹ Mark Esper (thứ 2, trái) tại Hội nghị Tham vấn An ninh (SCM) lần thứ 51 ở thủ đô Seoul ngày 15/11/2019. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Cả ông Jeong và ông Esper có chung quan điểm rằng Thỏa thuận chia sẻ chi phí quân sự cho Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) nên công bằng và đạt được sự đồng thuận của cả hai bên. Hiện thỏa thuận này vẫn đang được hai nước Hàn-Mỹ đàm phán.

Về phần mình, ông Esper cho rằng Mỹ, Hàn phải duy trì sự linh hoạt trong các cuộc tập trận chung để hỗ trợ cho các nỗ lực ngoại giao về Triều Tiên, đồng thời khẳng định liên minh Mỹ - Hàn đang rất vững chắc. Ông còn nhấn mạnh Hàn Quốc là quốc gia giàu có và nên tăng chi tiêu cho quốc phòng.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Esper kêu gọi Hàn Quốc và Nhật Bản gác lại bất đồng liên quan tới Hiệp định chia sẻ thông tin quân sự chung (GSOMIA). Theo ông, việc chấm dứt GSOMIA sẽ chỉ có lợi cho các quốc gia đối địch, coi đây là một công cụ quan trọng cho hợp tác an ninh 3 bên Mỹ-Hàn-Nhật.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 15/11 cho biết nước này và Mỹ sẽ tổ chức vòng đàm phán mới tại Seoul vào tuần tới về vấn đề chia sẻ chi phí quân sự cho việc duy trì Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc.

Cụ thể, nhà đàm phán cấp cao Hàn Quốc Jeong Eun-bo và đối tác Mỹ James DeHart sẽ dẫn đầu các cuộc đàm phán trong hai ngày 18 và 19/11, trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng sức ép để Seoul tăng mức đóng góp của mình. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã tái khẳng định lời kêu gọi của Seoul về một thỏa thuận chia sẻ chi phí "hợp lý và công bằng".

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).