Hàn Quốc - Mỹ họp trù bị trước đàm phán chính thức về chia sẻ chi phí quân sự 

Ngày 20/8, các nhà ngoại giao Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành họp trù bị chuẩn bị cho đàm phán chính thức giữa hai nước về vấn đề chia sẻ chi phí nhằm duy trì 28.500 binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc vào năm tới.
Chú thích ảnh
Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc Chang Won-sam (phải) và người đồng cấp Mỹ Timothy Betts. Ảnh: Yonhap

Theo giới truyền thông địa phương, trong cuộc họp kín tại thủ đô Seoul, Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc Chang Won-sam và người đồng cấp Mỹ Timothy Betts đã trao đổi quan điểm trước khi bước vào cuộc đàm phán chính thức về vấn đề nêu trên. 

Theo Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Lee Jae-woong, đây là cuộc họp trù bị trước thềm cuộc đàm phán về Thỏa thuận Các biện pháp đặc biệt (SMA) lần thứ 11. Dự kiến, Seoul và Washington sẽ khởi động các cuộc đàm phán SMA vào đầu tháng 9 tới vì thỏa thuận được gia hạn 1 năm/lần này sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/12.

Từ năm 1991, Seoul đã cùng chia sẻ một phần các chi phí theo SMA, cho việc tuyển dụng người Hàn Quốc làm việc cho Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK), xây dựng các cơ sở quân sự để duy trì sự sẵn sàng của liên minh, cũng như các dự án cải thiện phòng thủ hỗn hợp và nhiều hình thức hỗ trợ khác. Theo SMA lần thứ 10, ký tháng 2 vừa qua sau nhiều tháng thương thảo khó khăn, Seoul đã nhất trí trả 1.040 tỷ won (879 triệu USD), tăng 8,2% so với mức 960 tỷ won của năm trước.

Theo một số phương tiện truyền thông, phía Mỹ đã đưa ra yêu cầu Hàn Quốc đóng góp 5 tỷ USD để duy trì USFK tại Hàn Quốc, tức gần 6 lần so với chi phí năm 2019.

Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.