Hàn Quốc mua nhiều vũ khí mới của Mỹ

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Chính phủ Hàn Quốc dự kiến mua vũ khí chống tăng tối tân của hãng công nghiệp quốc phòng Textron của Mỹ.

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 29/5 cho biết Chính phủ Hàn Quốc dự kiến mua vũ khí chống tăng tối tân của hãng công nghiệp quốc phòng Textron của Mỹ.    

Cụ thể, Hàn Quốc đặt mua lần một 361 vũ khí kíp nổ cảm biến (SFW-Sensor Fuzed Weapon) từ nay đến năm 2016 với quy mô đơn hàng trị giá 190 triệu USD. Trước đó, quân đội Hàn Quốc đã thử nghiệm vũ khí loại này 22 lần.    

Hàn Quốc mua nhiều vũ khí mới của Mỹ ảnh 1

Trực thăng tấn công Apache Longbow AH-64 của Mỹ.

Theo Lầu Năm Góc, việc đặt mua vũ khí này nhằm nâng cao sức mạnh quân sự của Hàn Quốc chuẩn bị cho việc tiếp nhận quyền chỉ huy tác chiến trong thời chiến từ Mỹ, dự kiến là vào tháng 12/2015. Vũ khí kíp nổ cảm biến có thể cùng lúc nhắm đến nhiều cứ điểm của quân địch, các xe bọc thép.    

Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc cho hay Hàn Quốc cũng đã đặt mua đợt một 36 trực thăng tấn công Apache Longbow AH-64 từ nay đến năm 2016. Loại trực thăng này có thể phát hiện mục tiêu ở phía đối diện mà mắt thường không nhìn thấy được. Hiện, lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc đang sở hữu một chiếc do tập đoàn Boeing sản xuất.    

Ngoài ra, nguồn tin từ Lầu Năm Góc cũng tiết lộ Seoul đã quyết định mua các máy bay do thám không người lái Global Hawk của hãng Northrop Grumman (Mỹ) từ nay đến năm 2018. Hợp đồng mua bán dự kiến sẽ được ký trong năm nay.


TN

Dành cho bạn

Khi đòn bẩy của Houthi đánh đúng điểm yếu của Saudi Arabia

Khi đòn bẩy của Houthi đánh đúng điểm yếu của Saudi Arabia

Trong bối cảnh eo biển Hormuz đã bị gián đoạn, Riyadh ngày càng phải dựa vào hành lang dầu mỏ phía Tây qua Biển Đỏ. Bởi vậy, Houthi đang có trong tay đòn bẩy có khả năng đánh trực tiếp vào điểm yếu chiến lược của Saudi Arabia: xuất khẩu dầu.

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.