Hàn Quốc: Một thợ lặn tử vong tại hiện trường phà đắm Sewol

Một thợ lặn tình nguyện đã tử vong vào chiều 30/5 khi đang tiến hành tháo cắt cửa sổ ở phần sau của phà Sewol nhằm loại bỏ các chướng ngại vật cản trở lối vào phần thân phà bị chìm.

Một thợ lặn tình nguyện đã tử vong vào chiều 30/5 khi đang tiến hành tháo cắt cửa sổ ở phần sau của phà Sewol nhằm loại bỏ các chướng ngại vật cản trở lối vào phần thân phà bị chìm.  

Người phát ngôn Trung tâm ứng phó liên ngành của Chính phủ Hàn Quốc, ông Koh Myung-seok cho biết thợ lặn 47 tuổi họ Lee đã được xác nhận tử vong vào lúc 3h35'' (giờ địa phương), sau khi được đưa lên mặt nước và được hô hấp cấp cứu tại một bệnh viện gần đó. Hiện chưa rõ nguyên nhân chính xác gây tử vong. 

Hàn Quốc: Một thợ lặn tử vong tại hiện trường phà đắm Sewol ảnh 1

Hiện trường vụ chìm phà Sewol.

Từ chiều 29/5, các thợ lặn tình nguyện, quân đội và lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đã bắt đầu tiến hành tháo cắt 3 cửa sổ ở phần sau, trên tầng 4 của phà Sewol. Trước đó, Trung tâm ứng phó liên ngành của Chính phủ Hàn Quốc cho biết công việc này có thể hoàn thành trong 1 hoặc 2 ngày.  

Phà Sewol trọng tải 6.825 tấn, chở 476 hành khách, hầu hết là học sinh trung học, đã bị nghiêng và chìm ở ngoài khơi đảo Jindo ngày 16/4 khi đang trên hành trình từ thành phố cảng Incheon tới đảo nghỉ dưỡng Jeju.

Cho đến nay, 288 hành khách được xác nhận đã thiệt mạng, 16 người vẫn mất tích. Kể từ ngày 21/5, lực lượng cứu hộ không vớt được thêm thi thể nào từ phà này. Những vật thể trôi nổi đã cản trở các thợ lặn vào bên trong một số vị trí của phà chìm, khiến công việc tìm kiếm những người mất tích không tiến triển.

TTXVN/tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.