Hàn Quốc: Máy bay trượt khỏi đường băng, hàng chục người chết

Sự cố xảy ra vào lúc 9 giờ 07 phút (giờ địa phương) khi chuyến bay của hãng Jeju Air đang hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Muan ở tỉnh Nam Jeolla, cách thủ đô Seoul khoảng 288 km.
Chú thích ảnh
Chiếc máy bay đã trượt khỏi đường băng và đâm vào một bức tường tại Sân bay quốc tế Muan ở Hàn Quốc. ẢNH: @KORYODYNASTY/X

Theo Yonhap, một máy bay chở khách của hãng hàng không Jeju Air đã trượt khỏi đường băng và va chạm với hàng rào tại sân bay ở thành phố Muan, phía Tây Nam Hàn Quốc vào sáng 29/12.

Sự cố xảy ra vào lúc 9 giờ 07 phút (giờ địa phương) khi chuyến bay của hãng Jeju Air đang hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Muan ở tỉnh Nam Jeolla, cách thủ đô Seoul khoảng 288 km.

Chiếc máy bay chở theo khoảng 175 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay trở về từ Bangkok, Thái Lan. Theo thông tin ban đầu đã có 28 người thiệt mạng.

Ngay sau sự cố, lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Các nhà chức trách đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân chính xác gây ra vụ việc. Các hoạt động cứu hộ và đảm bảo an toàn tại khu vực cũng đang được triển khai.

Hiện chưa có thông tin chi tiết về mức độ hư hại của máy bay hay nguyên nhân khiến máy bay mất kiểm soát trong quá trình hạ cánh. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan. 

Việt Dũng/Báo Tin tức (Yonhap, RT, Reuters)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.