Hàn Quốc mất 35 máy bay chiến đấu

Tuần san quốc phòng của tập đoàn thông tin Jane’s dẫn nguồn tin từ phương tiện truyền thông Hàn Quốc mới đây cho biết Không quân nước này đã mất 35 máy bay chiến đấu liên quan đến các vụ tai nạn kể từ năm 2000 đến nay.

Tuần san quốc phòng của tập đoàn thông tin Jane’s dẫn nguồn tin từ phương tiện truyền thông Hàn Quốc mới đây cho biết Không quân nước này  đã mất 35 máy bay chiến đấu liên quan đến các vụ tai nạn kể từ năm 2000 đến nay.

Hàn Quốc mất 35 máy bay chiến đấu ảnh 1

Máy bay F-4 của không quân Hàn quốc được đưa vào sử dụng từ năm 2000 đến nay. Ảnh: Jane's.

Trong báo cáo của lực lượng Không quân Hàn quốc trình lên quốc hội cho thấy những tổn thất này một phần là do các máy bay đã lỗi thời. Nguyên nhân nhiều vụ tai nạn là do lỗi của phi công, ngoài ra là do công tác bảo trì bảo dưỡng kém cùng một số trục trặc khác nhau.

Theo báo cáo, trong số những phi cơ bị mất có máy bay chiến đấu F-4 Phantom II và F-5 Tiger II.

Báo cáo trên được đưa ra sau vụ điều tra về tai nạn máy bay chiến đấu F-5 của quân đội Hàn Quốc đâm vào một ngọn núi tại tỉnh Chungcheong ở phía nam Seoul cuối tháng 9 vừa qua.

Chiếc máy bay F-5E đâm vào ngọn núi Jeungpyeong sau khi cất cánh khoảng 1 giờ từ căn cứ không quân tại thành phố Cheongju trong một chuyến bay huấn luyện. Được biết, các máy bay phản lực cũ này đã được đưa vào sử dụng từ năm 1978. Năm 2010, ba chiếc F-5 cũng đã rơi tại tỉnh Gangwon của Hàn Quốc khiến 5 phi công thiệt mạng.

CT (Theo Jane's)

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.