Hàn Quốc bán chiến đấu cơ cho Philippines, Trung Quốc phản đối

Theo tờ Indiandefence mới đây, Hàn Quốc có kế hoạch bán máy bay chiến đấu hạng nhẹ cho Philippines trong bối cảnh hai nước đồng ý tăng cường hợp tác về lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Theo tờ Indiandefence, Hàn Quốc có kế hoạch bán máy bay chiến đấu hạng nhẹ cho Philippines trong bối cảnh hai nước đồng ý tăng cường hợp tác về lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

“Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã bày tỏ cảm ơn đối với sự lựa chọn của Manila về máy bay chiến đấu FA-50 như là một phần trong chương trình hiện đại hóa quân sự của Phlippines và hy vọng rằng hợp đồng này sẽ sớm được ký kết trong những ngày tới. Phía đối tác Philippines cũng cho biết nước này cũng đang quyết định lựa chọn hợp đồng có liên quan.”, phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nói.

Seoul và Manila đã đàm phán về hợp đồng xuất khẩu FA-50, một loại máy bay chiến đấu hạng nhẹ do Hàn Quốc chế tạo trên cơ sở máy bay huấn luyện siêu âm T-50 Golden Eagle do Tập đoàn công nghiệp hàng không Hàn Quốc (KAI) và hãng Lockheed Martin (Mỹ) hợp tác chế tạo.

Xem video giới thiệu về máy bay tiêm kích FA-50
:

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Tiêm kích cơ đa nhiệm FA-50 có thể mang 4,5 tấn vũ khí, gồm tên lửa không đối không, không đối đất, súng máy và bom thông minh...

Loại máy bay này còn được trang bị hệ thống nhìn xuyên đêm, radar EL/M-2032 của Israel có thể quét trong phạm vi 100 km.

Với thỏa thuận trị giá khoảng 450 triệu USD, Philippines có thể mua 12 chiếc FA-50 nhằm đối phó với những xung đột chủ quyền tiềm tàng với Trung Quốc. Ngoài ra, Philippines cũng đang đàm phán với Hàn Quốc về hợp đồng trị giá 650 triệu USD mua các tàu khu trục nhỏ.

Trong khi đó, theo tờ Chosun Ilbo ngày 21/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối và đề nghị Hàn Quốc không bán các chiến đấu cơ FA-50 cho Philippines, do Bắc Kinh và Manila có tranh chấp lãnh thổ, nhưng đề nghị này đã bị phía Hàn Quốc từ chối.

Tờ Chosun Ilbo dẫn lại báo Yomiuri Shimbun của Nhật cuối tuần trước cho hay, Bắc Kinh đưa ra đề nghị trên trước khi diễn ra cuộc họp thượng đỉnh tại Seoul giữa Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và người đồng cấp Philippines Benigno Aquino hôm 17/10.

Giải thích về nguyên nhân thúc đẩy Bắc Kinh gây sức ép với Seoul về thương vụ kể trên, một quan chức chính quyền Hàn Quốc khác nhận xét : “Philippines đang có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông. Đó là lý do tại sao Bắc Kinh nhiều lần phản đối (việc Hàn Quốc bán vũ khí cho Philippines) thông qua đại sứ quán Trung Quốc và các kênh khác”.

CT (Theo Indinadefence/Yonhap)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.