Hàn Quốc: Lừa đảo đầu tư, CEO của công ty Optimus nhận án 40 năm tù

Ngày 14/7, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã tuyên án 40 năm tù giam đối với Giám đốc điều hành (CEO) của công ty đầu tư cổ phần tư nhân Optimus Asset Management liên quan một trong những vụ lừa đảo đầu tư lớn nhất ở nước này.
Chú thích ảnh
CEO của công ty Optimus ông Kim Jae-hyun bị kết án 40 năm tù trong vụ lừa đảo đầu tư lớn.  Ảnh: Yonhap

Theo cáo trạng, ông Kim Jae-hyun, 52 tuổi, đã huy động hơn 1.300 tỷ won (992 triệu USD) từ hàng nghìn nhà đầu tư tư nhân và tổ chức từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2020 với hứa hẹn số tiền sẽ được đầu tư vào các tài sản rủi ro thấp liên quan đến các tổ chức công. Trên thực tế, số tiền trên đã được đầu tư vào các tài sản rủi ro hoặc được sử dụng để trả cho các nhà đầu tư và cuối cùng ông này đã không thể hoàn trả cho khách hàng phần lớn số tiền đã đầu tư.    

Năm ngoái, một tòa sơ thẩm ban đầu kết án ông Kim Jae-hyun 25 năm tù. Tuy nhiên, tháng 2 vừa qua, Tòa án cấp cao Seoul đã nâng mức án lên  40 năm tù với cáo buộc vụ lừa đảo đầu tư gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội và người vô tội, đồng thời gây tổn hại nghiêm trọng lòng tin của công chúng và tính minh bạch của thị trường tài chính.

Tòa án Tối cao đã giữ nguyên phán quyết của Tòa án Seoul, theo đó xác nhận bản án 40 năm tù giam đối với CEO của Optimus cùng với lệnh tịch thu 75,2 tỷ won và phạt 500 triệu won.      

Ngoài bị cáo Kim Jae-hyun, Tòa án Tối cao Hàn Quốc cũng phán quyết mức án 20 năm tù đối với Lee Dong-yeol, cổ đông lớn thứ 2 của Optimus, và 15 năm tù đối với Yoon Seok-ho, một trong các lãnh đạo tại công ty này, với tội danh gian lận và biển thủ.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.