Hàn Quốc kêu gọi nhanh chóng nối lại đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều

Ngày 19/6, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul đã kêu gọi nhanh chóng nối lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên.

Phát biểu tại một diễn đàn an ninh do Bộ Thống nhất chủ trì ở thủ đô Seoul, Bộ trưởng Kim Yeon-chul cho biết Washington và Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho các kế hoạch đàm phán mới dựa trên những đánh giá đối với hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 vừa qua tại Hà Nội. Ông Kim Yeon-chul cho rằng sẽ cần thêm thời gian và nỗ lực để thu hẹp bất đồng trong các vấn đề kỹ thuật, song điều quan trọng là hai bên phải nhanh chóng nối lại đàm phán. 

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul (giữa) trong cuộc họp báo tại Seoul ngày 4/6/2019. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo ông Kim Yeon-chul, phía Triều Tiên cần phải thể hiện rõ cam kết hoàn tất phi hạt nhân hóa, trong khi Mỹ cần giúp Bình Nhưỡng có thêm lòng tin rằng Washington sẽ giữ cam kết xây dựng quan hệ mới. Đây là thời điểm mà mọi nỗ lực cần tập trung vào việc đảm bảo rằng hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần ba sẽ dẫn tới phi hạt nhân hóa và tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Về hàng loạt các hội nghị khu vực sắp tới, Bộ trưởng Kim Yeon-chul nhấn mạnh tất cả những hội nghị này cần đảm bảo mục tiêu quan trọng là tạo môi trường cho đàm phán Mỹ-Triều diễn ra thành công. Theo kế hoạch, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tới thăm Triều Tiên vào ngày 20 và 21/6, trước thềm cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Osaka, Nhật Bản vào tuần tới. Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng sẽ tới thăm Seoul và có cuộc gặp với người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in vào cuối tháng này.

Bên cạnh việc đánh giá cao các cuộc đối thoại phi hạt nhân hóa giữa các lãnh đạo, Bộ trưởng Kim Yeon-chul cũng nhấn mạnh tới đến vai trò của các cuộc đàm phán cấp làm việc để thu hẹp bất đồng, tạo điều kiện cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra thành công.

Đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên đã bị đình trệ kể từ cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng 2 vừa qua mà không đạt một thỏa thuận nào. Nguyên nhân là do hai bên không tìm được quan điểm chung về các bước đi phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng và việc nới lỏng trừng phạt của Washington. Tiến bộ ít ỏi trong đàm phán phi hạt nhân hóa đang gây phương hại cho quan hệ liên Triều, làm đình trệ các dự án hợp tác xuyên biên giới quan trọng trong nhiều tháng. 

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Bộ trưởng Kim Yeon-chul xác nhận Hàn Quốc sẽ hỗ trợ 50.000 tấn gạo cho Triều Tiên thông qua Chương trình Lương thực thế giới (WFP). Trước đó, Hàn Quốc cũng đã gửi số tiền viện trợ trị giá 8 triệu USD cho các cơ quan của Liên hợp quốc (LHQ) nhằm hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em Triều Tiên.

Triều Tiên đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng do các lệnh trừng phạt quốc tế và nhiều năm hứng chịu thời tiết khắc nghiệt. Hiện có khoảng hơn 10 triệu người Triều Tiên, chiếm 40% dân số nước này đang cần viện trợ lương thực. Hàn Quốc kỳ vọng các nỗ lực trên sẽ giúp mang lại tiến triển cho thế bế tắc trong quan hệ liên Triều và tạo ra xung lực mới cho hội đàm Mỹ-Triều về phi hạt nhân hóa, vốn đang giậm chân tại chỗ.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.