Hàn Quốc tổ chức diễn đàn hòa bình quốc tế tìm cách cứu vãn đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều

Ngày 29/5, Hàn Quốc sẽ tổ chức Diễn đàn vì Hòa bình và Thịnh vượng trên đảo nghỉ dưỡng Jeju, miền Nam nước này, với trọng tâm là tìm cách tạo điều kiện cho tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên và duy trì hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Diễn đàn sẽ kéo dài 3 ngày, do Viện Hòa bình Jeju (một tổ chức phi lợi nhuận) tổ chức trong bối cảnh Seoul đang tìm cách tạo ra những xung lực mới cho việc nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân đang bế tắc giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Ban tổ chức cho biết với chủ đề chính là "Châu Á hướng tới nền hòa bình bền vững: Hợp tác và hội nhập", diễn đàn thường niên này sẽ gắn kết hàng trăm quan chức chính phủ, học giả và các nhà hoạt động dân sự trên toàn thế giới.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon. Ảnh:EPA/TTXVN

Trong số các đại biểu tham dự có cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, cựu Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull, cựu Tổng thống Áo Heinz Fischer và cựu Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama...

Viện trưởng Kim Bong-hyun cho biết: "Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta cần thảo luận cách thức thiết lập một cơ chế hòa bình vĩnh viễn nhằm giải quyết các tranh chấp trong khu vực thông qua các biện pháp hòa bình". Ông nhấn mạnh rằng nền hòa bình vĩnh viễn chính là sản phẩm của cơ chế này. "Một khi cơ chế bắt đầu vận hành hiệu quả, một nền hòa bình vĩnh viễn trong khu vực sẽ được thiết lập".

Theo kế hoạch, trong 3 buổi thảo luận đặc biệt về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, các chuyên gia sẽ thảo luận cách phá vỡ thế bế tắc trong các cuộc đàm phán hiện nay kể từ sau hội nghị thượng đỉnh lần hai không đạt thỏa thuận giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tháng 2 vừa qua.

Các đặc phái viên hạt nhân đương nhiệm và đã mãn nhiệm, trong đó ông Lee Do-hoon của Hàn Quốc, và các cựu quan chức Mỹ như Robert Gallucci và Joseph Yun... sẽ tham dự các buổi thảo luận này.

Bên cạnh vấn đề an ninh, diễn đàn cũng sẽ thảo luận an ninh mạng, hội nhập kinh tế châu Á và triển vọng Chính sách Hướng Nam mới của Seoul nhằm thắt chặt quan hệ với Ấn Độ và 10 nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Dự kiến ngày 30/5, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul sẽ chủ trì tiệc chiêu đãi tối.

Được khởi động từ năm 2001, diễn đàn trên đã phát triển thành một nền tảng đối thoại đa phương khu vực nhằm thúc đẩy hòa bình bền vững và thịnh vượng trên Bán đảo Triều Tiên và xa hơn thế. Diễn đàn đã trở thành một sự kiện thường niên từ năm 2011 sau một thời gian được tổ chức 2 năm/lần.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.