Hàn Quốc kêu gọi Mỹ xem xét ưu đãi về thuế khoáng sản

Theo công báo liên bang Mỹ, Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc đã gửi văn bản ý kiến liên quan đến cuộc điều tra theo Điều 232 Đạo luật thương mại mở rộng mà Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đang tiến hành đối với mặt hàng khoáng sản thiết yếu.
Chú thích ảnh
Ảnh: YONHAP News

Trong văn bản này, Seoul nhấn mạnh Hàn Quốc là quốc gia kiên định ủng hộ thương mại công bằng và tự do, đồng thời là đồng minh an ninh đáng tin cậy, chia sẻ các giá trị cốt lõi với Mỹ và kêu gọi DOC tiến hành cuộc điều tra một cách khách quan. Chính phủ Hàn Quốc cũng chỉ ra rằng việc nước này xuất khẩu khoáng sản thiết yếu và các sản phẩm thứ cấp mang lại lợi ích cho nhiều ngành công nghiệp và thúc đẩy đầu tư tại Mỹ. Seoul hy vọng cuộc điều tra sẽ có kết quả tích cực.

Hiện tại, DOC đang điều tra liệu có cần thiết áp dụng các biện pháp như thuế quan để hạn chế nhập khẩu khoáng sản quan trọng và các sản phẩm phái sinh hay không, xét trên góc độ an ninh quốc gia. Cuộc điều tra này xuất phát từ mối quan ngại rằng Mỹ đang quá phụ thuộc vào nước ngoài, bao gồm cả Trung Quốc, về nguồn cung khoáng sản thiết yếu - loại vật liệu được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp then chốt như pin, ô tô và điện tử. Tuy nhiên, trong bối cảnh Mỹ chưa đủ khả năng tự cung ứng loại khoáng sản này, việc hạn chế nhập khẩu gây lo ngại có thể làm gián đoạn các ngành công nghiệp liên quan của Mỹ.

Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ khó tự cung ứng hoàn toàn khoáng sản thiết yếu trong thời gian ngắn. Do đó, việc áp đặt hạn chế xuất khẩu sẽ gây tổn hại đến kinh tế và an ninh của chính Washington. Mỹ cần tăng cường hợp tác với Hàn Quốc, một đồng minh đang đóng góp vào việc đẩy mạnh chuỗi cung ứng của Mỹ.

Đặc biệt, Chính phủ Hàn Quốc chỉ ra rằng giới doanh nghiệp pin của Hàn Quốc đang đầu tư để tăng cường chuỗi cung ứng tại Mỹ, nhưng không tránh khỏi vẫn phải tiếp tục phụ thuộc vào nhập khẩu từ nước ngoài. Seoul đề nghị Washington "cân nhắc đặc biệt" tới vật liệu, linh kiện, trang thiết bị cần thiết cho đầu tư vào Mỹ của các công ty pin Hàn Quốc, cũng như các sản phẩm phái sinh từ khoáng sản thiết yếu có xuất xứ từ Hàn Quốc.

Hiệp hội Công nghiệp pin Hàn Quốc nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp pin nước này đã đầu tư tổng cộng 58,7 tỷ USD vào Mỹ, qua đó góp phần làm giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào nhập khẩu và củng cố chuỗi cung ứng pin. Hiệp hội đề nghị Chính phủ Mỹ chỉ áp dụng hạn chế nhập khẩu với các quốc gia và doanh nghiệp có hành vi thương mại không công bằng. Trong trường hợp Mỹ đánh thuế với pin và khoáng sản thiết yếu, Hiệp hội đề nghị Chính phủ Mỹ miễn trừ thuế cho Hàn Quốc trong ít nhất 5 năm. 

Liên minh Đổi mới ô tô, một tổ chức đại diện cho ngành công nghiệp ô tô Mỹ mà các hãng ô tô Hyundai và Kia của Hàn Quốc là thành viên, cũng đề nghị chính quyền liên bang hạn chế áp thuế với mặt hàng khoáng sản thiết yếu, thay vào đó cần ưu tiên vào thực thi các chính sách sản xuất và gia công khoáng sản thiết yếu trong nước.

Đoàn Hùng - P/v TTXVN tại Washington

Dành cho bạn

Tàu chở dầu MV Sounion treo cờ Hy Lạp bị tấn công trên Biển Đỏ ngày 21/8/2024. Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN

Tàu treo cờ Panama bị tấn công, bốc cháy gần eo biển Hormuz

Một tàu thương mại treo cờ Panama đã bị tấn công và bốc cháy ngoài khơi Oman, gần eo biển Hormuz, khiến 10 thành viên thủy thủ đoàn phải được không vận tới bệnh viện. Giới chức Oman chưa công bố hình thức tấn công cũng như bên chịu trách nhiệm về vụ việc.

Động đất rung chuyển đảo Lombok của Indonesia

Động đất rung chuyển đảo Lombok của Indonesia

Sáng 7/10, một trận động đất có độ lớn 5,2 đã xảy ra tại huyện Tây Lombok, tỉnh Tây Nusa Tenggara của Indonesia. Rung chấn lan rộng sang các khu vực lân cận như đảo Sumbawa và Bali, khiến nhiều người dân tỉnh giấc nhưng không gây nguy cơ sóng thần.

Saudi Arabia đánh chặn tên lửa đạn đạo của Houthi

Saudi Arabia đánh chặn tên lửa đạn đạo của Houthi

Ngày 6/10, Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen cho biết, đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi phóng nhằm vào thành phố Khamis Mushait, miền Tây Nam nước này. Phát biểu trên mạng xã hội X, người phát ngôn liên quân, Thiếu tướng Turki Al-Maliki, xác nhận tên lửa đã bị đánh chặn và phá hủy.