Hàn Quốc họp khẩn để ứng phó với đề xuất áp thuế của Tổng thống đắc cử Trump

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn trong ngày 27/11 để thảo luận cách thức ứng phó trước đề xuất áp thuế của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump với các đối tác hàng đầu.
Chú thích ảnh
Quang cảnh cảng hàng hóa Long Beach, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng tin Yonhap, nội dung trên được một quan chức cấp cao trong Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc chia sẻ. Tại cuộc họp này, các quan chức Hàn Quốc dự kiến ​​sẽ phân tích chính sách thương mại của Mỹ trong nhiệm kỳ thứ 2 của ông Trump và thảo luận về các biện pháp ứng phó.

Nguồn tin trên của Yonhap cho biết: “Mục đích của cuộc họp là xem xét tình hình hiện tại và đánh giá tác động tiềm tàng của các mức thuế quan được đề xuất đối với các công ty Hàn Quốc”.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh ngày 25/11, Tổng thống đắc cử Trump tuyên bố trên mạng xã hội sẽ thông qua một sắc lệnh hành pháp để áp thuế mới đối với Canada, Trung Quốc và Mexico vào ngày đầu tiên nhậm chức.

Phát biểu trên của ông Trump đã làm dấy lên mối lo ngại với các công ty Hàn Quốc đã đầu tư vào Mexico khi tận dụng được chi phí nhân công lao động thấp và Hiệp định thương mại tự do Mỹ - Mexico - Canada.

Trước đó, ngày 25/11, ông Trump khẳng định kế hoạch áp thuế với 3 đối tác trên là động thái nhằm đối phó với tình trạng nhập cư bất hợp pháp, tội phạm và ma túy tràn qua biên giới Mỹ.

Ông Trump viết trên nền tảng Truth Social: “Vào ngày 20/1, một trong những sắc lệnh hành pháp đầu tiên của tôi, tôi sẽ ký tất cả tài liệu cần thiết để áp thuế 25% đối với tất cả các sản phẩm nhập khẩu từ Mexico và Canada vào Mỹ, chấm dứt tình trạng biên giới mở không thể chấp nhận được. Mức thuế này sẽ duy trì cho đến khi ma túy, đặc biệt là Fentanyl, và dòng người nhập cư bất hợp pháp bị ngăn chặn hoàn toàn”.

Ngoài ra, ông cho biết hàng hóa Trung Quốc cũng sẽ đối mặt với mức thuế tăng thêm 10% so với mức hiện hành, trừ khi nước này kiểm soát được việc vận chuyển ma túy bất hợp pháp vào Mỹ. Ông Trump nêu rõ: “Tôi đã có nhiều cuộc thảo luận với Trung Quốc về lượng lớn ma túy, đặc biệt là Fentanyl, được đưa vào Mỹ, nhưng đều vô ích”. Ông cũng cáo buộc các quan chức Trung Quốc từng cam kết xử tử tội phạm buôn ma túy bị bắt quả tang nhưng chưa bao giờ thực hiện.

Tương tự trong trong nhiệm kỳ đầu, trong chiến dịch tranh cử vừa qua, ông Trump đã sử dụng thuế quan như một công cụ chủ chốt để thúc đẩy sản xuất trong nước và tăng nguồn thu ngân sách nhằm bù đắp cho những khoản thâm hụt từ kế hoạch cắt giảm thuế.

Bình Thanh/Báo Tin tức (Yonhap, CNN, Foxnews)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.