Australia lo ngại ông Trump áp thuế cao đối với hàng hóa nhập vào Mỹ

Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố áp dụng mức thuế quan 10-20% lên tất cả hàng nhập khẩu vào Mỹ và điều này đang khiến Australia lo ngại.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Nếu được áp dụng, động thái này sẽ ảnh hưởng lớn đến hàng xuất khẩu từ Australia, đặc biệt là các ngành nông nghiệp và khoáng sản, với giá cả tại thị trường Mỹ có thể tăng 10-20%.

Những doanh nghiệp Australia xuất khẩu quặng sắt, than, vàng, thép, thịt bò, thịt cừu và các sản phẩm khác sang Mỹ sẽ phải chịu mức thuế này, làm cho hàng hóa của họ kém cạnh tranh hơn. Theo Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, khoảng 96,1% hàng xuất khẩu của Australia vào Mỹ đang được miễn thuế nhờ hiệp định thương mại tự do, nhưng chính sách của ông Trump có thể làm xáo trộn trật tự này.

Giáo sư Andy Stoeckel tại trường Đại học Quốc gia Australia cảnh báo rằng chính sách bảo hộ này có thể gây hại cho người tiêu dùng Mỹ và tăng chi phí sản xuất. Ngoài ra, mức thuế cao hơn có thể gây sụt giảm sản xuất ở các nước xuất khẩu như Trung Quốc và Australia, đặc biệt là trong ngành khoáng sản và thịt bò - hai lĩnh vực xuất khẩu chủ lực của Australia vào Mỹ.

Chính sách mới của ông Trump cũng có thể làm trầm trọng thêm mối quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, ảnh hưởng lớn đến các thị trường lớn khác của Australia.

Hoàng Anh (abc.net.au)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.