Hàn Quốc họp Hội đồng an ninh quốc gia đánh giá vụ Kim Jong-nam

Hãng thông tấn Yonhap ngày 15/2 cho biết Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn sáng cùng ngày đã triệu tập cuộc họp Ủy ban thường trực Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) để đánh giá về cái chết của ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Hàn Quốc họp Hội đồng an ninh quốc gia đánh giá vụ Kim Jong-nam ảnh 1

Ông Kim Jong-nam (bên phải).

Ủy ban thường trực trên gồm các quan chức như Cố vấn an ninh và đối ngoại, Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia (NIS), bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Thống nhất, Ngoại giao, Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống...

Hội nghị tập trung thảo luận xung quanh cái chết của Kim Jong-nam và đánh giá các động thái của Triều Tiên liên quan đến vụ việc này. Cái chết của ông Kim Jong-nam được cho là sẽ có tác động đến tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Kim Jong-nam, sinh năm 1971, là con trai của cố lãnh đạo Kim Jong-il với người vợ hai là bà Sung Hae-rim. Có thông tin cho rằng ông Kim Jong-nam từng được lựa chọn làm người kế nhiệm, nhưng đã bị thất sủng hồi năm 2001 sau khi bị bắt khi đang tìm cách sang Nhật Bản bằng hộ chiếu giả.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.