Hàn Quốc hoãn truy tố Chủ tịch Samsung do hôn mê sau cơn đau tim

Ngày 27/12, các công tố viên Hàn Quốc đã hoãn trình cáo trạng nhằm vào Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee về các hành vi trốn thuế và biển thủ hơn 11,8 tỷ won (10,5 triệu USD) quỹ công ty.

Quyết định này đồng nghĩa vụ việc nhằm vào doanh nhân giàu có nhất Hàn Quốc sẽ được khép lại chủ yếu vì lý do sức khỏe của ông này đang rất yếu.

Chú thích ảnh
Ông Lee Kun-Hee tại tòa án ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 11/7/2008. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hiện ông Lee Kun-hee vẫn đang hôn mê sau một cơn đau tim hồi năm 2014. Ông Lee, 76 tuổi, bị điều tra với các cáo buộc gian lận 8,5 tỷ won tiền thuế bằng cách che giấu các tài sản của mình trong hơn 480 tài khoản môi giới đứng tên các lãnh đạo khác của Samsung.

Ông cũng bị cáo buộc biển thủ khoảng 3,3 tỷ won của tập đoàn Samsung C&T để cải tạo biệt thự riêng tại Seoul giữa năm 2009 và 2014.

Văn phòng Công tố Trung tâm Seoul cũng đã truy tố 4 quan chức khác của Samsung có trách nhiệm quản lý tài sản của ông Lee và chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí cải tạo khu biệt thự này.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.