Hàn Quốc hoãn chuyển sang giai đoạn 2 trong lộ trình nới lỏng hạn chế

Ngày 29/11, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thông báo nước này sẽ vẫn tiếp tục tiến trình đưa cuộc sống về trạng thái "bình thường mới", tuy nhiên tạm ngừng kế hoạch nới lỏng hơn nữa các biện pháp giãn cách xã hội trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục tăng.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc ngày 15/11/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp với nhóm ứng phó với dịch COVID-19, Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh do số ca mắc mới gia tăng và sự xuất hiện của biến thể Omicron, chính phủ sẽ tiếp tục giai đoạn đầu tiên trong lộ trình "sống chung an toàn với COVID-19" gồm 3 giai đoạn mà Seoul đã đề ra. Hàn Quốc bắt đầu nới lỏng các biện pháp phòng dịch theo giai đoạn đầu tiên từ ngày 1/11. Theo người đứng đầu chính phủ Hàn Quốc, số bệnh nhân nhập viện và số ca mắc chuyển nặng đang gia tăng trong khi hệ thống bệnh viện lại thiếu hụt giường bệnh, song chính phủ sẽ không vì thế mà đảo ngược tiến trình đưa cuộc sống trở về bình thường. 

Theo Tổng thống Moon Jae-in, chính phủ sẽ triển khai các biện pháp "hạn chế đặc biệt" trong 4 tuần tới, bao gồm cả việc đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi tăng cường vaccine phòng COVID-19 và nỗ lực nhằm đảm bảo có đủ giường bệnh cho bệnh nhân chuyển nặng.

Trước khi nới lỏng các biện pháp phòng dịch, số ca mắc theo ngày tại Hàn Quốc vào khoảng 2.000 ca hồi cuối tháng 10. Tuy nhiên, số ca mắc theo ngày đã tăng lên khoảng 4.000 ca, đặc biệt số bệnh nhân chuyển nặng tăng lên mức 629 ca vào ngày 26/11, mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát, trong bối cảnh hệ thống y tế thiếu hụt giường bệnh. Bên cạnh đó, ông Moon Jae-in cũng kêu gọi giới chức y tế đẩy nhanh việc tiêm vaccine cho trẻ từ 12-17 tuổi và triển khai kế hoạch sử dụng thuốc điều trị COVID-19 dạng viên vào cuối năm nay. 

Theo kế hoạch, Hàn Quốc sẽ thực hiện giai đoạn 2 từ giữa tháng 12 tới sau khi có những đánh giá về dịch bệnh trong 2 tuần đầu tháng 12. Tuy nhiên, giới chức y tế cảnh báo quốc gia Đông Bắc Á này chưa thể thực hiện giai đoạn 2  nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục như hiện nay.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.