Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam 300.000 USD để khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 29/10, tại Hà Nội, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-Wan đã trao trực tiếp gói hỗ trợ tiền mặt trị giá 300.000 USD cho Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Nguyễn Hoàng Hiệp để giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai và sớm ổn định cuộc sống.
Chú thích ảnh
Ông Park Noh-Wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam trao tượng trưng gói hỗ trợ cho Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Hoàng Hiệp. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp gửi lời cảm ơn tình cảm của đất nước Hàn Quốc nói chung và cá nhân ngài Đại sứ nói riêng đối với nhân dân Việt Nam trước những khó khăn do thiên tai gây ra, đồng thời cho biết, để có phương án sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ nêu trên, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai sẽ thảo luận với địa phương, đồng thời dựa trên nhu cầu của người dân để đưa ra phương án sử dụng phù hợp. Các phương án được xem xét và đề xuất bao gồm: phát tiền cho dân; đề xuất hỗ trợ dân sửa nhà; hoặc đề xuất hỗ trợ cộng đồng hệ thống báo động khi có lũ, bão.

Trước những thiệt hại nghiêm trọng do bão và mưa lũ gây ra, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã và đang khẩn trương triển khai nhiều hoạt động ứng phó, hỗ trợ khắc phục hậu quả để giúp người dân giảm bớt phần nào những thiệt hại.

Sau khi Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai ra lời kêu gọi, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam là một trong những tổ chức nước ngoài đầu tiên hưởng ứng kịp thời và có kết quả cụ thể.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.