Hàn Quốc đối phó nguy cơ tấn công từ UAV

Ngày 7/4, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin đã triệu tập một cuộc họp kín để thảo luận các biện pháp bảo vệ không phận trước nguy cơ tấn công từ máy bay không người lái (UAV).

Ngày 7/4, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin đã triệu tập một cuộc họp kín để thảo luận các biện pháp bảo vệ không phận trước nguy cơ tấn công từ máy bay không người lái (UAV).

Hàn Quốc đối phó nguy cơ tấn công từ UAV ảnh 1

Chiếc máy bay không người lái rơi tại biên giới liên Triều ngày 1/4.Ảnh: AFP/TTXVN


Người phát ngôn Bộ trên Kim Min-seok cho biết UAV là “một mối đe dọa mới” từ Triều Tiên, và cuộc họp đã nhấn mạnh tính khẩn cấp của các biện pháp đối phó. Theo Bộ trưởng Kim Kwan-jin, Bình Nhưỡng đã chế tạo các UAV loại nhỏ để do thám Hàn Quốc, nhưng chúng có thể được phát triển để tiến hành các cuộc tấn công.


Đây là cuộc họp đầu tiên trong năm nay của các tướng lĩnh cấp cao quân đội Hàn Quốc, diễn ra sau khi Seoul thu giữ một số UAV được cho là đến từ Triều Tiên. Các máy bay này đều có gắn một camera nhỏ, trong đó có nhiều ảnh chụp từ trên không các căn cứ quân sự và cả Phủ Tổng thống Hàn Quốc.


Ông Kim Min-seok cho biết nếu kết luận cuối cùng cho thấy các máy bay do thám trên xuất phát từ Triều Tiên, điều này đồng nghĩa với việc Bình Nhưỡng vi phạm Thỏa thuận Đình chiến ký giữa hai miền khi kết thúc chiến tranh Triều Tiên năm 1953.

TTG

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.