Hàn Quốc dỡ bỏ lệnh trừng phạt y tế đối với Nga

Theo thông báo từ Bộ thương mại, Công nghiệp và Năng lượng (MOTIE) Hàn Quốc, nước này đã quyết định dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt liên quan thiết bị y tế đối với Nga.
Chú thích ảnh
Chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện tại Hàn Quốc. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Trong tuyên bố đăng trên trang web chính thức vào ngày 25/2, MOTIE cho biết quyết định này nhằm điều chỉnh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Hàn Quốc theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời thắt chặt kiểm soát đối với các hoạt động xuất khẩu trái phép.

"Một quy trình phê duyệt đặc biệt sẽ được áp dụng đối với xuất khẩu thiết bị y tế sang Nga", tuyên bố nêu rõ, đồng thời nhấn mạnh rằng biện pháp này sẽ có hiệu lực từ ngày 28/2.

Theo đó, yêu cầu cấp phép trước khi xuất khẩu đối với thiết bị y tế đã được nới lỏng một phần, giúp đơn giản hóa quy trình nộp hồ sơ. Điều này được kỳ vọng sẽ giảm bớt gánh nặng hành chính cho các doanh nghiệp xuất khẩu các thiết bị như máy chụp X-quang chẩn đoán, thiết bị hình ảnh phóng xạ và các thiết bị y tế khác.

Bộ Thương mại Hàn Quốc nhấn mạnh rằng quyết định trên được đưa ra sau khi xem xét các lo ngại từ ngành này, xét thấy tiềm năng sử dụng các thiết bị y tế trong lĩnh vực quân sự thấp và xét tầm quan trọng nhân đạo của các thiết bị.

Tuy nhiên, MOTIE cũng lưu ý rằng trong khi các mặt hàng chiến lược mới được chỉ định vẫn cần giấy phép xuất khẩu tiêu chuẩn, một số trường hợp xuất khẩu sang Nga và Belarus sẽ vẫn phải trải qua đánh giá từng trường hợp theo luật thương mại quốc tế.

Hàn Quốc đã cùng phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính và kiểm soát xuất khẩu đối với Nga và Belarus vào tháng 2/2022, nhằm đáp trả xung đột tại Ukraine. Các biện pháp này chủ yếu nhắm vào các lĩnh vực như tài chính và công nghệ, bao gồm các mặt hàng chiến lược như chất bán dẫn, máy tính, cảm biến, laser, thiết bị hàng hải và hàng không vũ trụ.

Việt Dũng/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.