Hàn Quốc dỡ bỏ khuyến cáo đặc biệt về đi lại từ ngày 14/4

Chính phủ Hàn Quốc ngày 13/4 thông báo quyết định dỡ bỏ khuyến cáo đặc biệt áp dụng với tất cả hoạt động đi lại với nước ngoài để phòng chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 4/4/2022. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Khuyến cáo đặc biệt trên được áp dụng từ tháng 3/2020 và được gia hạn hằng tháng. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết khuyến cáo này sẽ được dỡ bỏ từ ngày 14/4, sau khi cân nhắc chiến lược mới về kiểm soát dịch bệnh trong nước và tình hình dịch bệnh ở nước ngoài.

Tuy nhiên, Hàn Quốc dự kiến vẫn duy trì khuyến cáo đặc biệt về đi lại đối với Trung Quốc và Nga và hơn 20 quốc gia khác, cũng như duy trì hệ thống cảnh báo đi lại gồm 4 mức đối với một số khu vực khác.

Theo Cơ quan phòng và kiểm soát dịch bệnh (KDCA), số ca nhiễm mới ghi nhận ngày 13/4 ở Hàn Quốc ở mức dưới 200.000 ca, tiếp tục xu hướng giảm sau khi đạt đỉnh tháng trước. Cụ thể, nước này có thêm 195.419 ca nhiễm mới, trong đó có 37 ca nhập cảnh. Con số này giảm so với mức 210.755 ca ghi nhận ngày 12/4, và giảm đáng kể so với mức đỉnh 620.000 ca ghi nhận ngày 17/3.

Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Kwon Deok-cheol cho biết dự kiến cuối tuần này chính phủ sẽ thông báo các sửa đổi về quy định giãn cách xã hội để tiến tới trở lại cuộc sống bình thường. Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ bắt đầu chương trình tiêm mũi vaccine tăng cường thứ 2 ngừa COVID-19 cho người từ 60 tuổi trở lên. Hơn 90% dân số từ 60 tuổi trở lên ở Hàn Quốc đã được tiêm mũi vaccine tăng cường thứ nhất, song họ được khuyến nghị tiêm mũi tăng cường thứ hai vì tác dụng của vaccine giảm sau 2 tháng. KDCA cũng khuyến nghị người dân tiêm đủ các mũi cơ bản và mũi tăng cường dù đã mắc COVID-19.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.