Hàn Quốc để ngỏ khả năng mở cửa thị trường nông sản

Ngày 14/7, Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, đồng thời là Trưởng đoàn đàm phán thương mại của nước này với Mỹ, ông Yeo Han Koo cho biết Hàn Quốc có thể đạt được một thỏa thuận thương mại “trên nguyên tắc” với Mỹ trước hạn chót ngày 1/8 và nước này có thể để ngỏ khả năng mở thêm thị trường nông sản cho hàng hóa Mỹ.
Chú thích ảnh
Người tiêu dùng chọn mua hàng hoá tại một chợ bán sỉ ở Incheon, phía Tây Seoul, Hàn Quốc. Ảnh minh họa: YONHAP/TTXVN

Hãng truyền thông Newsis của Hàn Quốc dẫn thông báo của Bộ trưởng Yeo Han Koo cho biết nước này đang nỗ lực tìm cách tránh mức thuế quan bất công của Mỹ đối với các lĩnh vực then chốt trong ngành công nghiệp. “Tôi tin là sẽ có thể đạt được một thỏa thuận về nguyên tắc trong các cuộc đàm phán thuế quan với Mỹ và sau đó (hai bên) cần có thời gian để đàm phán thêm", ông nói. Cũng theo lời Trưởng đoàn đàm phán cùa Hàn Quốc, quãng thời gian 20 ngày là không đủ để hình thành một thỏa thuận thương mại hoàn chỉnh theo mọi khía cạnh.

Liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi vốn được xem là những ngành “nhạy cảm” của Hàn Quốc do dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài, Bộ trưởng Yeo cho rằng cần có đánh giá chiến lược để vừa duy trì chính sách bảo hộ cho các ngành này, vừa có thể cân nhắc đưa ra một số điều khoản vào thỏa thuận nguyên tắc với Mỹ.

Cũng theo ông Yeo, hiện hai bên đã đạt được một số "tiến bộ đáng kể" trong các cuộc thảo luận liên quan đến một số lĩnh vực công nghiệp chủ chốt nhưng Mỹ vẫn chưa nhượng bộ trong vấn đề thuế quan đối với ô tô và thép, vốn là những ngành đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Quan chức Hàn Quốc đưa ra tuyên bố trên chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với báo giới tại Maryland rằng Hàn Quốc "mong muốn đạt được thỏa thuận ngay lập tức” với Mỹ. Ông Trump không nêu các điều kiện cụ thể  cũng như khung thời gian cho việc hoàn tất đàm phán giữa hai nước.

Trong khi đó, mục tiêu mà Hàn Quốc đề ra là phải tránh được mức thuế đối ứng 25% mà Mỹ dự kiến sẽ áp dụng từ ngày 1/8 trong bối cảnh các cuộc đàm phán khởi động muộn hơn các nước khác do Hàn Quốc vừa trải qua những thay đổi chính trị quan trọng và Tổng thống Lee Jae Myung chỉ mới chính thức lên cầm quyền từ ngày 4/6 vừa qua.

Theo số liệu của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, nước này đạt thặng dư thương mại với Mỹ 55,6 tỷ USD trong năm 2024, tăng 25% so với năm 2023, chủ yếu nhờ xuất khẩu ô tô tăng mạnh.

Nguyễn Trang - Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Tỷ phú Elon Musk tại một buổi phỏng vấn. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Tỷ phú Elon Musk tuyên bố ông Zelensky “đã đi quá xa”, chuyện gì đang xảy ra?

Tỷ phú Elon Musk công khai bày tỏ sự đồng tình với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tranh cãi về các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga. Bình luận của ông chủ SpaceX thu hút chú ý trong bối cảnh Washington tìm cách tăng nguồn cung dầu diesel từ Moskva, còn Kiev lo ngại nguồn thu từ nhiên liệu sẽ giúp Nga tiếp tục chiến tranh.

Nhà máy lọc dầu tại cảng New York và New Jersey, New York, Mỹ ngày 24/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Vì sao Mỹ mở đường nhập khẩu dầu diesel Nga bất chấp các lệnh trừng phạt?

Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận tăng nguồn cung dầu diesel từ Nga nhằm giảm áp lực lên thị trường. Động thái này đặt ra câu hỏi về cách Washington cân bằng giữa mục tiêu bình ổn giá năng lượng và chính sách trừng phạt Moskva liên quan đến cuộc xung đột Ukraine.

Tăng cường hợp tác nghị viện, tạo động lực cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Tăng cường hợp tác nghị viện, tạo động lực cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh nhân chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Trung Quốc, Giáo sư Chu Chấn Minh, Viện trưởng Danh dự Viện Nghiên cứu Nam Á - Đông Nam Á thuộc Viện Khoa học Xã hội tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) khẳng định, đây là bước đi quan trọng nhằm tăng cường hợp tác giữa Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân Đại toàn quốc) Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam.