Hàn Quốc đề nghị Mỹ đưa ra khỏi danh sách các quốc gia nhạy cảm trong lĩnh vực năng lượng

Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Ahn Duk-geun đang thúc đẩy kế hoạch đến thăm Mỹ một lần nữa trong tuần này để đề nghị nước này đưa Hàn Quốc ra khỏi danh sách các quốc gia nhạy cảm trong lĩnh vực năng lượng.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Ahn Duk-geun. Ảnh tư liệu: YONHAP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ chính phủ Hàn Quốc ngày 17/3, cho biết Bộ trưởng Ahn Duk-geun đang liên lạc với Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nhằm sắp xếp cho chuyến thăm trên. Nếu được chấp nhận, chuyến thăm sẽ diễn ra vào cuối tuần. Đây là chuyến thăm thứ 2 đến Mỹ của ông Ahn Duk-geun chỉ trong vòng 3 tuần.

Chính phủ Hàn Quốc đang thúc đẩy chuyến thăm bổ sung trên vì sự hợp tác trong lĩnh vực phát triển khí đốt ở bang Alaska, lĩnh vực mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trực tiếp yêu cầu Hàn Quốc tham gia trong bài phát biểu trước Quốc hội và trong lĩnh vực điện hạt nhân được cho là có thể đóng vai trò đòn bẩy cho thương mại giữa nước này với Mỹ.

Theo đó, Bộ trưởng Ahn Duk-geun dự kiến sẽ thảo luận với Bộ trưởng Chris Wright về hợp tác năng lượng song phương bao gồm phát triển khí đốt ở Alaska và hợp tác về các nhà máy điện hạt nhân.

Trong chuyến thăm này, Bộ trưởng Ahn Duk-geun cũng dự kiến sẽ chuyển đề nghị của chính phủ Hàn Quốc về việc chính quyền Tổng thống Trump xem xét lại các biện pháp nhằm đưa nước này ra khỏi danh sách các quốc gia nhạy cảm trước khi việc chỉ định trên có hiệu lực vào ngày 15/4 tới.

Hàn Quốc lo ngại rằng nếu được chỉ định là quốc gia nhạy cảm, Bộ Năng lượng Mỹ có thể hạn chế việc chia sẻ các công nghệ liên quan đến an ninh quốc gia, bao gồm cả năng lượng hạt nhân, trong hợp tác nghiên cứu và cũng có thể hạn chế trao đổi nhân sự, nghiên cứu chung và tham gia dự án. Điều này có thể dẫn đến các hạn chế, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác nghiên cứu tiên tiến.

Trong khi đó, phía Mỹ cũng tuyên bố rằng sẽ áp đặt thuế quan có đi có lại đối với các quốc gia trên thế giới, trong đó có Hàn Quốc vào ngày 2/4 tới.

Chính phủ Hàn Quốc đang tập trung vào việc giảm thiểu mức độ áp lực đối với nước này bằng cách làm sáng tỏ những hiểu lầm với Mỹ thông qua một loạt các cuộc tiếp xúc cấp cao trong lĩnh vực thương mại, đồng thời tận dụng các yếu tố hợp tác có thể làm tăng giá trị của Hàn Quốc, chẳng hạn như đóng tàu và khí đốt.

Trong chuyến thăm Mỹ hồi tháng trước, Bộ trưởng Ahn Duk-geun đã gặp Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Rutnick và Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson L. Greer để truyền đạt lập trường của Hàn Quốc về các biện pháp thuế quan của nước này và thảo luận về các cách thức nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước.

Trường Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Indonesia: Khói cháy rừng phủ kín Kalimantan, hàng không bị ảnh hưởng

Indonesia: Khói cháy rừng phủ kín Kalimantan, hàng không bị ảnh hưởng

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, khói dày đặc từ các đám cháy rừng đã làm gián đoạn hoạt động hàng không tại tỉnh Tây Kalimantan của Indonesia trong nhiều ngày qua, trong bối cảnh hiện tượng El Niño gia tăng và mùa khô kéo dài khiến tình trạng cháy rừng thêm nghiêm trọng.

Đại sứ Vũ Duy Long trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Algeria

Đại sứ Vũ Duy Long trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Algeria

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, ngày 14/9, tại Phủ Tổng thống, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân Vũ Duy Long đã trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Abdelmadjid Tebboune.

Việt Nam và Slovakia mở ra không gian hợp tác mới

Việt Nam và Slovakia mở ra không gian hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Slovakia Robert Fico tới Việt Nam (từ ngày 12 đến 14/4/2026) đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi hai nước thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược. Đây là đối tác chiến lược thứ 12 của Việt Nam, đồng thời là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một vị lãnh đạo cấp cao Liên minh châu Âu (EU) sau khi quan hệ Việt Nam - EU được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 1/2025.