Hàn Quốc ghi nhận chi phí cho giáo dục cao kỷ lục

Chi phí cho giáo dục, trong đó có việc đầu tư cho con học trường tư, học thêm thực sự là gánh nặng đối với các bậc phụ huynh ở Hàn Quốc.

Áp lực cho con cái học hành được xem là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm tỷ lệ sinh ở nước này.

Chú thích ảnh
 Ảnh minh họa: EPA

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 13/3, Cục Thống kê Hàn Quốc đã công bố kết quả “Khảo sát chi phí giáo dục tư nhân ở bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông năm 2024” được thực hiện đối với 74.000 học sinh từ khoảng 3.000 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn quốc. Kết quả cho thấy chi phí giáo dục tư nhân năm 2024 cho cả 3 cấp học ở Hàn Quốc vượt mức 29.000 tỷ won (khoảng 20 tỷ USD), tiếp tục tạo nên kỷ lục mới trong năm thứ 4 liên tiếp.

Theo số liệu thống kê, trong năm 2024, tổng chi phí cho giáo dục tư nhân ở 3 cấp học của Hàn Quốc là 29.200 tỷ won, tăng 7,7% so với năm 2023. Tổng số chi phí này đã đạt mức cao kỷ lục trong 4 năm liên tiếp với 23.400 tỷ won năm 2021, 26.000 tỷ won năm 2022 và 27.100 tỷ won năm 2023.

Xét về tổng chi phí giáo dục tư nhân theo từng cấp, cấp tiểu học ghi nhận 13.200 tỷ won, trung học cơ sở là 7.800 tỷ won và trung học phổ thông là 8.100 tỷ won.

Sự gia tăng chi phí giáo dục tư nhân được ghi nhận ở tất cả các cấp với mức tăng lớn nhất là ở cấp trung học cơ sở với 9,5%, tiếp theo là trung học phổ thông 7,9% và tiểu học là 6,5%. Chi phí cho giáo dục tư nhân trung bình hàng tháng cho mỗi học sinh cũng tăng 9,3% lên 474.000 won.

Tính theo môn học, chi phí mà các phụ huynh bỏ ra cho con cái học tập cao nhất là chi phí học tiếng Anh, tiếp đến là môn toán, quốc ngữ và khoa học xã hội.

Cuộc khảo sát trên cũng cho thấy các gia đình có thu nhập càng cao thì số tiền chi cho giáo dục tư nhân càng nhiều. Chi phí cho giáo dục tư nhân của các hộ gia đình có thu nhập trung bình hàng tháng ở nhóm cao trên 8 triệu won là 676.000 won, cao nhất trong tất cả các nhóm. Trong khi đó, con số này các hộ gia đình có thu nhập trung bình hàng tháng dưới 3 triệu won là 205.000 won, thấp hơn 3,3 lần so với những hộ gia đình có thu nhập trên 8 triệu won.

Xét theo từng thành phố, chi phí cho giáo dục tư nhân trung bình hàng tháng cho mỗi học sinh ở thủ đô Seoul là 673.000 won (khoảng 463 USD), cao nhất cả nước. Con số này cũng cao hơn 2,1 lần so với khu vực Nam Jeonlla, nơi có chi phí cho giáo dục tư nhân trung bình hàng tháng cho mỗi học sinh thấp nhất.

Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Cử tri độc lập là nhân tố định đoạt cuộc đua Thượng viện Mỹ

Cử tri độc lập là nhân tố định đoạt cuộc đua Thượng viện Mỹ

Khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ chỉ còn hơn 3 tuần, đảng Dân chủ đang gia tăng nỗ lực giành quyền kiểm soát Thượng viện trong bối cảnh triển vọng tranh cử được cải thiện. Tuy nhiên, cục diện vẫn khó lường, khi lá phiếu của cử tri độc lập và cử tri chưa quyết định có thể trở thành yếu tố then chốt tại các bang cạnh tranh sít sao.

Mexico huy động hơn 22.000 nhân lực ứng phó bão Simon

Mexico huy động hơn 22.000 nhân lực ứng phó bão Simon

Chính phủ Mexico ngày 11/10 thông báo triển khai hơn 22.000 người thuộc lực lượng ứng phó để phòng ngừa và xử lý những tình huống khẩn cấp do bão Simon mạnh cấp 4 theo thang Saffir-Simpson đang áp sát bờ biển Thái Bình Dương, đe dọa các trung tâm du lịch và khu dân cư dễ bị tổn thương, đặc biệt là tại bang Jalisco.