Hàn Quốc: Đầu tư xây ‘Thung lũng K-Vietnam’ gắn với hậu duệ dòng họ Lý

Hàn Quốc sẽ đầu tư 347,6 tỷ won (khoảng 250 triệu USD) để xây dựng “Thung lũng K-Vietnam” tại huyện Bonghwa (tỉnh Bắc Gyeongsang), khai thác di sản lịch sử gắn với Hoàng tử Lý Long Tường của Việt Nam như một động lực phát triển du lịch và tăng cường giao lưu quốc tế.
Chú thích ảnh
Các đại biểu Hàn - Việt ký lên ngói để cất nóc Nhà Cộng đồng tại Bonghwa. Ảnh tư liệu: Khánh Vân/PV TTXVN tại Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Khởi nghiệp Hàn Quốc ngày 6/8 đã chính thức chỉ định huyện Bonghwa là Khu đặc biệt phát triển Thung lũng K-Vietnam trong khuôn khổ chương trình phát triển đặc khu địa phương.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2026-2030, chính quyền địa phương sẽ triển khai 8 dự án với tổng vốn đầu tư 347,6 tỷ won, gồm xây dựng Thung lũng K-Vietnam, phát triển khu du lịch hồ Changpyeong, trang trại thông minh và khu du lịch chữa lành.

Để đẩy nhanh tiến độ, dự án sẽ được áp dụng một số cơ chế đặc biệt liên quan đến quy định về nhập cư, quy hoạch sử dụng đất và nhà ở nhằm tạo thuận lợi cho phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư.

Dự án dựa trên giá trị của những di tích của Hoàng tử Lý Long Tường và hậu duệ dòng họ Lý Hoa Sơn tại Hàn Quốc. Bonghwa hiện còn lưu giữ nhiều di tích liên quan, trong đó có khu nhà thờ Chunghyodang.

Giới chức Hàn Quốc kỳ vọng dự án sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa, lịch sử giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Nhật Hưng - PV TTXVN tại Seoul

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.