Hàn Quốc công bố chi tiết kế hoạch cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều

Ngày 26/4, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lịch sử vào lúc 9 giờ 30 phút (giờ địa phương, tức 11 giờ 30 phút - giờ Việt Nam) ngày 27/4.
 Hàn Quốc công bố chi tiết kế hoạch cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều ảnh 1

Lính Hàn Quốc gác bên ngoài Nhà Hòa bình thuộc làng đình chiến Panmunjom. Ảnh: AFP

Theo hãng tin Yonhap, phát biểu tại cuộc họp báo, Chánh văn phòng Phủ tổng thống Hàn Quốc Im Jong-seok cho biết Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ gặp nhau tại đường phân định ranh giới quân sự ở làng đình chiến Panmunjom vào lúc 9 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 27/4.


Nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ bước qua đường phân định ranh giới quân sự giữa hai miền, trở thành nhà lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Hàn Quốc kể từ khi cuộc chiến tranh Triều Tiên kết thúc vào năm 1953. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ đón nhà lãnh đạo Triều Tiên ngay trước đường phân định ranh giới làm bằng bê tông này. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ được mời duyệt đội quân danh dự và hai nhà lãnh đạo sẽ bước vào Nhà Hòa bình, một tòa nhà ở phía Nam làng đình chiến Panmunjom để bắt đầu hội nghị thượng đỉnh liên Triều. Hai nhà lãnh đạo sẽ đối thoại chính thức vào lúc 10h30' sau cuộc gặp sơ bộ tại Nhà Hòa bình.


Theo kế hoạch, hai nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ cùng trồng cây tại đường phân định ranh giới quân sự liên Triều trước khi bắt đầu cuộc họp buổi chiều tại Nhà Hòa bình.


Đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều thứ ba, nhưng là cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên được tổ chức tại Hàn Quốc. Hai cuộc gặp thượng đỉnh trước diễn ra vào năm 2000 và 2007 đều được tổ chức tại Bình Nhưỡng.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.