Triều Tiên tạo đà tích cực cho Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều

Ngày 22/4, một ngày sau khi Triều Tiên cam kết chấm dứt các vụ thử vũ khí hạt nhân của nước này làm dấy lên bao hy vọng, xen lẫn chút hoài nghi, các quan chức cho biết công tác chuẩn bị của Hàn Quốc cho hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên trong hơn một thập kỷ qua là vấn đề nóng nhất trong tuần này.
Triều Tiên tạo đà tích cực cho Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều ảnh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã thể hiện thiện chí trước thềm các cuộc gặp thượng đỉnh với Hàn Quốc và Mỹ. Ảnh: Yonhap

Triều Tiên hôm 21/4 tuyên bố nước này ngừng các vụ thử vũ khí hạt nhân và tênlửa, cũng như đóng cửa một bãi thử hạt nhân ở miền Bắc đất nước, thay vào đó sẽtheo đuổi tăng trưởng kinh tế và hòa bình trước các hội nghị thượng đỉnh theokế hoạch với Hàn Quốc và Mỹ. Thông báo này được các nhà lãnh đạo trên khắp thếgiới đón nhận và hoan nghênh, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuynhiên, một số người theo quan điểm hoài nghi lập luận rằng đây mới chỉ dừng lạiở mức tuyên bố và cộng đồng quốc tế sẽ theo dõi sát sao mọi diễn biến của hộinghị thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4 tới.


Ngày 22/4, một quan chức Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống MoonJae-in, người hoan nghênh thông báo của ông Kim Jong-un là một bước "quantrọng" hướng tới phi hạt nhân hóa, coi hội nghị thượng đỉnh là trọng tâm duynhất của ông trong tuần này. Ông đang ở trong Nhà Xanh để chuẩn bị mà không cósự can dự từ bên ngoài. Quan chức trên cho biết, ngày 21/4, Cơ quan An ninhTổng thống Hàn Quốc đã gặp các quan chức quân đội cũng như Bộ Tư lệnh Liên hợpquốc để thảo luận về vấn đề an ninh tại làng đình chiến biên giới Panmunjom,nơi hội nghị thượng đỉnh liên Triều sắp diễn ra.
 
Tổng thống Moon Jae-in hiện nay có thể liên lạc trực tiếp qua điện thoại vớingười đồng cấp Kim Jong-un từ văn phòng của ông, thay vì phải thông qua mộtđường "dây nóng" tại Khu vực An ninh Chung ở Panmunjom, nơi trở thànhđường dây chính giữa hai bên trong Thế vận hội Mùa Đông diễn ra hồi tháng2/2018. Ngày 20/4, Hàn Quốc cho biết trong tuần này hai nhà lãnh đạo dựkiến thảo luận qua đường dây điện thoại mới được lắp đặt này lần đầu tiên,trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh.

Bà Susan Thornton, Quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á, đã gọi thôngbáo gần đây nhất của Triều Tiên là "một bước tiến rất tích cực" khibà bắt đầu chuyến Seoul 3 ngày vào ngày 22/4. Chuyến thăm này sẽ bao gồm cáccuộc gặp gỡ Ngoại trưởng Hàn Quốc và trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của nướcnày. Hãng Yonhap dẫn lời bà Thornton nói: "Chúng tôi chuẩn bị nhiều sựphối hợp chặt chẽ với Hàn Quốc".

Tổng thống Trump cũng coi thông báo việc Triều Tiên ngừng thử vũ khí hạt nhânvà đóng cửa bãi thử là "tin tức rất tốt lành" và "tiến bộ tolớn", trong khi Hàn Quốc tuyên bố sự tiến triển "đầy ý nghĩa"này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hội nghị thượng đỉnh thành công với HànQuốc và sau đó với Mỹ. Kim Jong-un nhiều khả năng sẽ gặp Trump vào cuối tháng 5hoặc đầu tháng 6 tới, cuộc gặp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo của hai nước.

Có chuyên gia cho rằng thông báo chấm dứt thử vũ khí hạt nhân của Triều Tiêndường như là tuyên bố nhằm mục đích chứng tỏ là một nước sỡ hữu vũ khí hạt nhân"có trách nhiệm", chứ không hoàn toàn là ý định phi hạt nhân hóa. Tuynhiên, ông Cheong Seong-chang, nhà nghiên cứu cao cấp làm việc tại nhóm chuyêngia cố vấn thuộc Viện Sejong, đánh giá "Triều Tiên khó có thể từ bỏ mọithứ ngay lập tức. Song điều rõ ràng là nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang thể hiệnthiện chí nghiêm túc nhất nhằm mở đường cho các cuộc đàm phán diễn ra suônsẻ".

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Vì sao AI là vấn đề chính trị gây chia rẽ ở Mỹ?

Vì sao AI là vấn đề chính trị gây chia rẽ ở Mỹ?

Cho tới nay, các quan chức và nghị sĩ đảng Cộng hòa ở Mỹ vẫn thờ ơ với một loạt cảnh báo đáng chú ý của lãnh đạo các công ty trí tuệ nhân tạo (AI), rằng công nghệ do họ tạo ra có thể sớm vượt khả năng kiểm soát của con người.

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.