Hàn Quốc có Bộ trưởng Quốc phòng mới

Theo hãng thông tấn Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã chỉ định ông Kim Yong-hyun, người đứng đầu Cơ quan an ninh tổng thống (PSS), giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng thay ông Shin Won-sik.
Chú thích ảnh
Ông Kim Yong-hyun tại phiên điều trần trước Quốc hội Hàn Quốc ở Seoul ngày 12/8/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ông Kim Yong-hyun, 65 tuổi, là tướng quân đội 3 sao đã nghỉ hưu. Sau buổi điều trần tại Quốc hội ngày 12/8, ông Kim Yong-hyun sẽ thay thế ông Shin Won-sik làm Bộ trưởng Quốc phòng.

Ông Shin Won-sik được bổ nhiệm giữ chức cố vấn an ninh quốc gia thay ông Chang Ho-jin được bổ nhiệm làm cố vấn đặc biệt phụ trách các vấn đề đối ngoại và an ninh - một chức vụ mới được thành lập. 

Tốt nghiệp Học viện quân sự Hàn Quốc năm 1982, ông Kim Yong-hyun từng giữ các chức vụ nổi bật trong quân đội như chủ nhiệm ban tác chiến Hội đồng tham mưu trưởng liên quân trước khi nghỉ hưu năm 2017.

Sau khi chính phủ của Tổng thống Yoon Suk Yeol nhậm chức tháng 5/2022, ông Kim Yong-hyun được bổ nhiệm làm người đứng đầu Cơ quan an ninh tổng thống. Ông được xem là người am hiểu các chính sách an ninh và đối ngoại của Tổng thống Yoon Suk Yeol với tư cách phụ tá gần gũi.  

Buổi điều trần tại Quốc hội được xem là mang tính hình thức vì việc chính thức bổ nhiệm không yêu cầu sự chấp thuận của Quốc hội.

Tại Hàn Quốc, thủ tướng là chức vụ duy nhất trong nội các cần được quốc hội chấp thuận.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.