Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc sẽ hội đàm trực tiếp

Ngày 24/5, Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đang lên kế hoạch tổ chức các cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Đổng Quân vào tuần tới bên lề một hội nghị an ninh cấp cao tại Singapore.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc gặp dự kiến sẽ diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao an ninh khu vực châu Á kéo dài 3 ngày từ ngày 31/5, hay còn gọi là Đối thoại Shangri-La. Sự kiện này đánh dấu cuộc gặp trực tiếp lần đầu tiên giữa Bộ trưởng Austin và Bộ trưởng Đổng Quân kể từ tháng 11/2022 khi hai nước tìm cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên lạc.

Vào tháng 4 năm nay, hai Bộ trưởng đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến để thảo luận nhiều vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Đáng chú ý, trong cuộc họp này, hai bên đã tái khẳng định vai trò quan trọng của thỏa thuận mà Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đạt được tại hội nghị thượng đỉnh giữa tháng 11/2023 gần thành phố San Francisco. Thỏa thuận này giúp mở lại các cuộc hội đàm trực tiếp giữa quân đội hai nước ở nhiều cấp độ.  

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Bộ trưởng Austin cũng sẽ tổ chức một cuộc họp ba bên với các đối tác Nhật Bản và Hàn Quốc bên lề Đối thoại Shangri-La.

Theo bộ trên, chuyến đi thứ 10 của Bộ trưởng Austin tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương diễn ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục tăng cường mối quan hệ với các đồng minh và đối tác nhằm hỗ trợ tầm nhìn chung của khu vực về hòa bình và ổn định.

Sau hội nghị thường niên, Bộ trưởng Austin sẽ tới Campuchia để gặp gỡ các quan chức cấp cao; tiếp đó sẽ tới Pháp để tham dự một số hoạt trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 80 năm diễn ra cuộc đổ bộ D-Day lớn nhất lịch sử, đẩy lùi phát xít Đức khỏi bờ biển Pháp.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Xuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải

Xuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải

Theo số liệu của công ty chuyên cung cấp dữ liệu và phân tích thị trường hàng hóa Kpler, xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đang tăng trở lại với lượng dầu xuất khẩu đạt 19,5 - 22,5 triệu thùng/ngày trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua, cao hơn mức trung bình 18 triệu thùng/ngày trước khi xung đột bắt đầu. Hoạt động vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) qua eo biển Hormuz cũng ghi nhận xu hướng tăng trong tháng 9, đạt mức cao nhất kể từ tháng 2/2026.

Giá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ

Giá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ

Trong phiên ngày 5/10, giá dầu châu Á giảm khi khối lượng xuất khẩu dầu thô của Trung Đông tăng trở lại và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) quyết định xả kho dự trữ. Nguồn cung dồi dào đã xoa dịu những lo ngại của thị trường về nguy cơ gián đoạn hạ tầng năng lượng tại vùng Vịnh trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran kéo dài.

Chuyển hóa tiềm năng thành kết quả hợp tác Việt Nam - Algeria

Chuyển hóa tiềm năng thành kết quả hợp tác Việt Nam - Algeria

Những tiềm năng và sự tin cậy chính trị vững chắc giữa Việt Nam và Algeria sẽ được chuyển hóa thành những kết quả hợp tác ngày càng cụ thể, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng, dầu khí và khoa học, công nghệ.