Hàn Quốc chuẩn bị phương án mới thống nhất hai miền

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc ngày 19/2 cho rằng nước này cần nhanh chóng tập hợp ý kiến để có thể đưa ra phương án mới về thống nhất bán đảo Triều Tiên trong năm 2015.
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryu Gil-jae ngày 19/2 cho rằng nước này cần nhanh chóng tập hợp ý kiến để có thể đưa ra phương án mới về thống nhất bán đảo Triều Tiên trong năm 2015.
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, phát biểu tại Diễn đàn lãnh đạo toàn cầu tại Seoul, ông Ryu Gil-jae cho biết bản kế hoạch hiện tại, được Chính phủ Hàn Quốc đưa ra từ năm 1989 với tên gọi "Phương án thống nhất cộng đồng dân tộc", có những điểm bất cập, vì vậy, từ năm nay, Seoul cần bàn bạc lại kế hoạch hướng đến thống nhất. Ông cũng kêu gọi sự quan tâm của chính giới và người dân Hàn Quốc tới vấn đề này để cùng chính phủ thảo luận và đề ra phương án thống nhất hiệu quả nhất.
Hàn Quốc chuẩn bị phương án mới thống nhất hai miền ảnh 1

Cuộc đàm phán ở làng đình chiến Panmunjom hôm 14/2 được coi là bước tiến triển quan trọng trong quan hệ giữa hai miền Triều Tiên. Ảnh: TTXVN

Trước đó, phát biểu tại “Hội nghị thống nhất hòa bình một quốc gia 2014”, tổ chức ngày 11/2 tại Seoul, ông Ryu Gil-jae đã sơ bộ đề cập phương hướng và các giải pháp hướng đến thống nhất bán đảo Triều Tiên. Theo đó, đoàn tụ các gia đình bị ly tán từ chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 là bước đầu tiên để từ đó mở rộng quy mô hợp tác giữa hai miền và thắt chặt tiến trình thống nhất khi hai miền tuân thủ các hiệp định đã có. Trong khi đó, hai miền Triều Tiên đang chuẩn bị cho cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán vào ngày 20/2. Một nhóm gồm 83 người cao tuổi Hàn Quốc trong danh sách đoàn tụ lần này đã đến thành phố cảng Sokcho thuộc tỉnh Gangwon-do, cách thủ đô Seoul khoảng 300km về phía Đông Bắc, gần biên giới liên Triều, để chuẩn bị gặp lại người thân ở miền Bắc sau 60 năm xa cách. Tại đây, họ đã được kiểm tra thông tin cá nhân và sức khỏe và được Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc hướng dẫn các thủ tục nhập cảnh Triều Tiên. Dự kiến, ngày 20/2, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryu Gil-jae sẽ đến thành phố Sokcho để tiễn đoàn, sau đó đoàn sẽ lên các xe buýt của công ty lữ hành Hyundai Asan tại Văn phòng xuất nhập cảnh liên Triều tại Gangwon để sang khu du lịch Núi Kumkang bên phía Triều Tiên, nơi tổ chức cuộc đoàn tụ. Cuộc đoàn tụ lần này được chia làm hai giai đoạn. Từ ngày 20-22/2, những người Hàn Quốc đăng ký tham gia đoàn tụ sẽ được gặp người thân hiện đang sống tại miền Bắc, sau đó, từ ngày 23-25/2 những người Triều Tiên đăng ký đoàn tụ sẽ được gặp người thân hiện đang sống ở miền Nam. Cuộc đoàn tụ đầu tiên cho các gia đình ly tán được tổ chức sau cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều năm 2000. Từ đó đến nay, hai bên đã tổ chức 18 đợt đoàn tụ với sự tham gia của khoảng 22.000 người. Đợt đoàn tụ gần đây nhất diễn ra vào tháng 11/2010. Hồi tháng 9/2013, Hàn Quốc và Triều Tiên đã từng lên kế hoạch tổ chức đoàn tụ, song vào phút chót, Bình Nhưỡng đã hủy kế hoạch này cũng như các cuộc thảo luận về việc nối lại tour du lịch tới Núi Kumgang.TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.