Chính sách ngoại giao - quốc phòng của Hàn Quốc năm 2014

Trong năm 2014, Hàn Quốc có kế hoạch tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt là với Mỹ và Trung Quốc, để ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.
Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 6/2 thông báo trong năm 2014, nước này có kế hoạch tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt là với Mỹ và Trung Quốc, để ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.
Chính sách ngoại giao - quốc phòng của Hàn Quốc năm 2014 ảnh 1

Người dân Hàn Quốc đón chào năm mới 2014 tại thủ đô Seoul. Ảnh: THX-TTXVN

Theo báo cáo chính sách thường niên của Bộ Ngoại giao trình lên Tổng thống Park Geun-hye, Hàn Quốc sẽ củng cố hợp tác chiến lược toàn diện với Mỹ trong năm 2014 để ngăn chặn hành động khiêu khích tiềm tàng từ Triều Tiên và thuyết phục Bình Nhưỡng hủy bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Báo cáo cho biết Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ theo đuổi hoạt động ngoại giao thượng đỉnh giữa Seoul và Washington trong năm nay, đồng thời thúc đẩy đối thoại giữa các nhà ngoại giao hàng đầu cũng như đàm phán "2+2" giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng hai nước.Bên cạnh việc củng cố hơn nữa liên minh với Mỹ, Hàn Quốc cũng có kế hoạch tăng cường đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc thông qua việc tổ chức đàm phán giữa các quan chức ngoại giao cấp cao cũng như thu xếp một chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Hàn Quốc trong năm 2014.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng tái khẳng định chiến lược ngoại giao bao gồm cả gây sức ép lẫn đối thoại nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, theo đó tìm cách bảo đảm sự hợp tác chặt chẽ hơn từ Trung Quốc và Nga trong vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời thúc ép Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân thông qua các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa và kêu gọi Bình Nhưỡng hành động thực sự hướng tới phi hạt nhân hóa.Trong khi đó, báo cáo thường niên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết sẽ áp dụng một chiến lược răn đe mới cho các cuộc tập trận chung với Mỹ trong năm nay để tăng cường khả năng răn đe đối với vũ khí hạt nhân và vũ khí hủy diệt của Triều Tiên.Vào tháng 10/2013, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin và người đồng cấp Mỹ Chuck Hagel đã ký kết "Chiến lược răn đe tương ứng", theo đó thiết lập một khuôn khổ chiến lược trong liên minh để có những phương thức thích hợp ngăn chặn các mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên, đồng thời tăng cường năng lực của liên minh nhằm tối ưu hoá hiệu quả răn đe đối với Triều Tiên. Chiến lược phác thảo phương thức ứng phó với 3 kịch bản liên quan các mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên - bao gồm đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, sắp sử dụng vũ khí hạt nhân và sử dụng vũ khí hạt nhân - thông qua việc huy động các phương tiện ngoại giao lẫn quân sự.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.