Mỹ giảm quy mô tập trận với Hàn Quốc

Quân đội Mỹ sẽ giảm bớt quy mô cuộc tập trận chung thường niên với Hàn Quốc vào tháng tới và sẽ không triển khai tàu sân bay hay các máy bay ném bom chiến lược tham gia tập trận.
Các quan chức ngày 28/1 cho biết, quân đội Mỹ sẽ giảm bớt quy mô cuộc tập trận chung thường niên với Hàn Quốc vào tháng tới và sẽ không triển khai tàu sân bay hay các máy bay ném bom chiến lược tham gia tập trận. Một quan chức giấu tên thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định: "Cuộc tập trận 'Giải pháp Then chốt' năm nay sẽ không có sự tham gia của tàu sân bay nào". Ngoài ra, Mỹ cũng không có kế hoạch triển khai các máy bay ném bom hạt nhân như cuộc tập trận năm ngoái. Một quan chức khác cho biết, kịch bản tập trận sẽ thay đổi theo từng năm và Mỹ sẽ xác định các tàu chiến hay máy bay nào tham gia tập trận tùy theo cách hành xử của CHDCND Triều Tiên.
Mỹ giảm quy mô tập trận với Hàn Quốc ảnh 1

Binh sĩ Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung thường niên giữa Hàn Quốc và Mỹ tại Paju ngày 12/3/2013. Ảnh: AFP/TTXVN

Năm ngoái, Washington đã cử 2.100 binh sỹ cùng một cơ số máy bay ném bom B-52, máy bay ném bom tàng hình, tàu ngầm tấn công và máy bay chiến đấu F-22, tham gia tập trận chung với Hàn Quốc để đáp lại sự đe dọa của Triều Tiên. Tuy nhiên, hiện chưa biết số binh lính Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận năm nay. Việc các quan chức Mỹ hé lộ khả năng giảm bớt quy mô tập trận năm nay dường như nhằm thể hiện quan điểm mềm mỏng hơn sau một số bước đi hòa giải của Bình Nhưỡng trong thời gian qua, trong đó có việc kêu gọi chấm dứt các hành động quân sự thù địch.Trước đó, Bình Nhưỡng cảnh báo về "những hậu quả nghiêm trọng" nếu như Hàn Quốc tiến hành bắn đạn thật tại khu vực hải giới chung. Tuy nhiên, bất chấp đe dọa của Triều Tiên, Hàn Quốc vẫn cho biết sẽ tiến hành diễn tập bắn đạn thật vào ngày 4/2 ở gần khu vực này. Hiện Hàn Quốc có 28.500 lính Mỹ đóng quân và là quốc gia đã ký hiệp ước quốc phòng với Mỹ.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.