Hàn Quốc chuẩn bị hạ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự xuống 13

Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 26/10 cho biết độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự tại nước này sẽ giảm xuống một tuổi so với 14 tuổi hiện nay nhằm đối phó với tình trạng ngày càng nhiều trẻ chưa thành niên phạm tội nghiêm trọng.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tư pháp Han Dong-hoon (phải) thăm một cơ sở giáo dưỡng trẻ vị thành niên ở Anyang, phía nam Seoul. Ảnh: Yonhap

Theo hãng thông tấn Yonhap, Bộ Tư pháp Hàn Quốc thông báo sẽ sửa đổi luật hình sự, giảm giới hạn độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự để có thể buộc tội những thanh thiếu niên 13 tuổi trở lên.

Theo quy định hiện tại, trẻ dưới 14 tuổi ở Hàn Quốc không bị kết án hình sự. Trong trường hợp trẻ em dưới 14 tuổi phạm tội, chúng sẽ được chuyển đến các trường giáo dưỡng hay lao động phục vụ cộng đồng.

Trong tháng 6, Bộ trưởng Tư pháp Han Dong-hoon đã chỉ đạo một nghiên cứu về điều chỉnh độ tuổi tối thiểu phải chịu trách nhiệm hình sự nhằm đáp ứng cam kết tranh cử trước đó của Tổng thống Yoon Suk-yeol là giảm giới hạn tuổi chịu trách nhiệm hình sự xuống còn 12.

Tổng thống Yoon đã đưa ra cam kết trên trong bối cảnh ngày càng có nhiều lời kêu gọi về các biện pháp nghiêm khắc để đối phó với tình trạng tội phạm thanh thiếu niên ngày càng gia tăng.

Bên cạnh việc giảm giới hạn tuổi chịu trách nhiệm hình sự, chính phủ Hàn Quốc sẽ xem xét việc cấm truy vấn hình sự đối với các tội phạm 13 tuổi để giảm thiểu những bất lợi có thể xảy ra.

Chính phủ cũng sẽ thực hiện các biện pháp bổ sung để giảm tái phạm ở những người chưa thành niên phạm tội bằng cách tách biệt các em hoàn toàn khỏi những phạm nhân trưởng thành trong tù, đẩy mạnh các chương trình cải tạo và giáo dục các em, hỗ trợ việc làm sau khi các em mãn hạn tù.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).