Hàn Quốc: Chỉ số chứng khoán KOSPI lập kỷ lục mới

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, thị trường chứng khoán Hàn Quốc ngày 10/9 tiếp tục bứt phá, với chỉ số KOSPI đóng cửa ở mức cao kỷ lục 3.314,53 điểm, vượt đỉnh cũ 3.305,21 điểm thiết lập hồi tháng 7/2021. Đây là dấu mốc quan trọng khi Tổng thống Lee Jae Myung vừa tròn 100 ngày nhậm chức.
Chú thích ảnh
Bảng điện tử thông báo chỉ số KOSPI tăng điểm tại ngân hàng Hana ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: YONHAP/TTXVN

Trong phiên giao dịch, KOSPI có lúc đạt 3.317,77 điểm, vượt qua mức cao nhất trong ngày từng ghi nhận vào tháng 6/2021. Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc, chỉ số này đã tăng 22,81% kể từ ngày 4/6, khi ông Lee nhậm chức, mức tăng nhanh nhất dưới một chính quyền gần đây.

Đà tăng được thúc đẩy bởi kỳ vọng chính phủ sẽ rút lại kế hoạch hạ ngưỡng chịu thuế lợi nhuận vốn từ 5 tỷ won (190.000 USD) xuống 1 tỷ won, vốn từng khiến thị trường lao dốc cuối tháng 7. Giới phân tích nhận định Tổng thống Lee nhiều khả năng sẽ công bố biện pháp điều chỉnh tại cuộc họp báo ngày 11/9.

Cam kết “KOSPI 5.000” mà ông Lee đưa ra trong chiến dịch tranh cử, đang tạo thêm động lực tâm lý cho giới đầu tư. Một số chuyên gia cho rằng nếu chỉ số duy trì trên 3.300 điểm và tăng trưởng trung bình 9% mỗi năm, mốc 5.000 điểm có thể đạt được trong vòng 5 năm. Giới phân tích nhận định sự kết hợp giữa cải cách chính sách trong nước và xu hướng can thiệp chủ động của chính phủ, tương tự tại nhiều thị trường quốc tế, có thể gia tăng sức cạnh tranh của thị trường vốn Hàn Quốc, tạo nền tảng cho tầm nhìn KOSPI 5.000 trở thành hiện thực.

Đức Thắng

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.