Hàn Quốc cam kết kiên định trong chính sách đối ngoại

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 4/4 cho biết nước này tiếp tục duy trì cam kết đối với các nguyên tắc ngoại giao chủ chốt, trong bối cảnh biến động chính trị trong nước sau phán quyết của Tòa án Hiến pháp phế truất Tổng thống Yoon Suk Yeol vì vi phạm Hiến pháp liên quan việc ban hành thiết quân luật.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp của Quốc hội Hàn Quốc về kiến nghị luận tội Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Choi Sang-mok tại Seoul, ngày 2/4/2025. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Hãng Yonhap dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Kim Hong Kyun đã điện đàm với ông Joseph Yun, quyền Đại sứ Mỹ tại Seoul, để giải thích về quyết định của tòa án và bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương dựa trên nền tảng liên minh vững chắc giữa hai nước. Đáp lại, phía Mỹ khẳng định lập trường không thay đổi trong việc ủng hộ mối quan hệ đồng minh với Hàn Quốc, đồng thời cam kết duy trì liên lạc và hợp tác chặt chẽ với chính quyền Seoul.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Byung Won cũng tiến hành điện đàm riêng rẽ với Đại sứ Nhật Bản Koichi Mizushima và Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc Đới Binh (Dai Bing) để trao đổi thông tin và tái khẳng định định hướng chính sách đối ngoại ổn định của Hàn Quốc.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã gửi công hàm tới toàn bộ các phái bộ ngoại giao nước ngoài tại nước này nhằm thông báo chính thức về phán quyết của Tòa án Hiến pháp, cũng như các thủ tục tiếp theo liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Theo Hiến định, do phán quyết của tòa có hiệu lực ngay lập tức nên Hàn Quốc sẽ phải tổ chức bầu cử Tổng thống sớm trong vòng 60 ngày để chọn người kế nhiệm ông Yoon.

Cùng ngày, quyền Tổng thống Han Duck Soo cho biết dự kiến vào tuần tới sẽ ấn định thời điểm tổ chức cuộc bầu cử tổng thống sớm. Theo Yonhap, ông Han đã trao đổi qua điện thoại với Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC) về các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Nhiều khả năng, cuộc họp Nội các tiếp theo vào ngày 8/4 sẽ đưa ra quyết định về ngày bầu cử.

Hà Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.