Hàn Quốc bắt đầu chuyển thiết bị, vật liệu xây dựng tới địa điểm triển khai THAAD

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 23/4 thông báo bắt đầu vận chuyển thiết bị, vật liệu xây dựng và điều động nhân sự tới căn cứ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở thị trấn Seongju thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang, cách thủ đô Seoul 300km về phía Nam.
Hàn Quốc bắt đầu chuyển thiết bị, vật liệu xây dựng tới địa điểm triển khai THAAD ảnh 1

Các thiết bị của hệ thống THAAD được vận chuyển từ Mỹ tới Hàn Quốc ngày 6/3/2017. Ảnh: THX/TTXVN

Thông báo nêu rõ sự cấp thiết của việc xây dựng tiện nghi và các cơ sở khác để cải thiện điều kiện sống của hơn 400 binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ đóng tại căn cứ này.

THAAD là một trong những hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất của Mỹ để chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Hồi tháng 7/2016, Mỹ và Hàn Quốc đã đạt thỏa thuận về việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc nhằm ứng phó các mối đe dọa tiềm tàng từ Triều Tiên.

Năm 2017, một khẩu đội THAAD với 6 bệ phóng tên lửa đánh chặn đã được triển khai ở thị trấn Seongju, sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và tuyên bố đó là bom nhiệt hạch (bom H) có thể gắn vào tên lửa.

Theo các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK), hệ thống radar của THAAD có thể phát hiện các mối đe dọa tên lửa từ khoảng cách 1.000km. Việc triển khai hệ thống này tại Hàn Quốc đã vấp phải sự phản đối gay gắt của Trung Quốc cho rằng hoạt động này gây phương hại lợi ích an ninh của Trung Quốc.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.