Hàn Quốc bán 300 tỷ won trái phiếu chính phủ kỳ hạn 50 năm

Bộ Tài chính Hàn Quốc ngày 20/2 cho biết nước này sẽ bán các trái phiếu chính phủ kỳ hạn 50 năm trị giá 300 tỷ won (260,8 triệu USD) tổng cộng vào tháng tới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường đối với các tài sản an toàn hơn.

Thứ trưởng Tài chính Hàn Quốc Song Eon-seog cho biết khi giới thiệu loại trái phiếu chính phủ kỳ hạn 50 năm lần đầu tiên vào năm ngoái, Bộ đã có kế hoạch đưa ra thị trường khoảng 1.000 tỷ won tong cộng trong năm nay. Số trái phiếu đợt đầu trị giá 300 tỷ won sẽ được đem ra bán đấu giá vào cuối tháng Ba tới. Thông tin chi tiết về thời gian và số lượng trái phiếu sẽ được tiết lộ trong tuần này.

Năm ngoái, Chính phủ Hàn Quốc đã lần đầu tiên bán lượng trái phiếu chính phủ kỳ hạn 50 năm trị giá 1.100 tỷ won, khi các nền tảng kinh tế vĩ mô và tài chính công của đất nước khá "khỏe mạnh".
Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch bán số trái phiếu chính phủ trị giá 103.700 tỷ won tổng cộng trong năm tới, giảm 5,8% so với mức ước tính 110.000 tỷ won năm nay.
Kim Dung (Reuters)

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.