Hàn - Nhật tìm cách hàn gắn quan hệ song phương

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 14/2 cho biết Thứ trưởng thứ nhất của Hàn Quốc, ông Cho Hyun-dong, đã có cuộc gặp song phương với người đồng cấp Nhật Bản Takeo Mori để bàn các biện pháp hàn gắn quan hệ song phương, chủ yếu do vấn đề lao động cưỡng bức thời chiến.
Chú thích ảnh
Công nhân Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động trong thời gian phát xít Nhật Bản đô hộ Bán đảo Triều Tiên (1910-1945). Ảnh: YONHAP/TTXVN

Cuộc gặp diễn ra sau cuộc hội đàm ba bên cấp Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản ngày 13/2. 

Trả lời phỏng vấn báo giới sau cuộc hội đàm, Thứ trưởng Cho Hyun-dong cho biết hai bên vẫn đang cố gắng tìm kiếm tiếng nói chung. Hai nước sẽ tiếp tục thảo luận trong thời gian tới nhưng hiện vẫn chưa đi đến kết luận cụ thể. Về khả năng diễn ra các cuộc đàm phán trong tương lai, theo ông Cho Hyun-dong, chưa ấn định ngày cụ thể cho cuộc gặp cấp thứ trưởng nhưng lưu ý khả năng diễn ra cuộc gặp giữa ngoại trưởng của hai nước bên lề Hội nghị An ninh Munich, dự kiến diễn ra vào cuối tuần này (17-19/2).

Cuộc hội đàm kéo dài gần 2 giờ, lâu hơn thời gian dự kiến, diễn ra sau khi Seoul đề xuất thành lập một quỹ công, qua đó các công ty Nhật Bản có thể bồi thường cho các nạn nhân Hàn Quốc bị Nhật Bản cưỡng bức làm lao động thời chiến giai đoạn từ năm 1910-1945. Thứ trưởng Cho Hyun-dong cho biết thêm hai bên cũng đã thảo luận những lo ngại của Seoul về khả năng rò rỉ nước nhiễm phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản ra vùng biển Hàn Quốc.

Phát biểu tại buổi họp báo chung sau hội đàm, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, ông Takeo Moricho biết nước này “muốn khôi phục và thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương” dựa trên nền tảng những gì đã đạt được kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao song phương.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, hai bên tái khẳng định mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác song phương và ba bên với Mỹ trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu. Ngoài ra, các nhà ngoại giao hai nước cũng nhất trí cùng tăng cường hợp tác với Australia và New Zealand, được biết đến với tên gọi “Các đối tác châu Á-Thái Bình Dương (AP4)”. Bên cạnh đó, hai bên nhất trí “sẽ tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tham vấn chặt chẽ thông qua kênh ngoại giao và ở các cấp khác nhau để nhanh chóng giải quyết các vấn đề còn tồn đọng và bình thường hóa quan hệ”.

Đức Hưng  (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Từ Tel Aviv, chỉ mất khoảng một giờ lái xe về phía Bắc, chúng tôi đã có thể đến hồ chứa nước Mishmar HaSharon, thuộc thung lũng Hefer. Tôi biết nơi đây là điểm dừng chân của những đàn bồ nông lớn vào mùa di cư, khi hàng chục nghìn con chim bay qua Israel trên hành trình giữa châu Âu và châu Phi. Một số tiếp tục bay về phương Nam, trong khi những con khác ở lại Israel qua mùa Đông.

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.