Hàn Quốc: Bác đơn kiện đòi 16 công ty Nhật Bản bồi thường liên quan lao động thời chiến

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 7/6, tòa án quận trung tâm Seoul đã bác đơn kiện của một nhóm người Hàn Quốc đòi 16 công ty Nhật Bản, trong đó có Nippon Steel Corp. và Mitsubishi Materials Corp., phải bồi thường cho những người bị phát xít Nhật cưỡng ép lao động trong thời chiến.
Chú thích ảnh
Công nhân Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động trong thời gian phát xít Nhật Bản đô hộ Bán đảo Triều Tiên (1910-1945). Ảnh: YONHAP/ TTXVN

Phán quyết của tòa nêu rõ mặc dù các nguyên đơn có quyền đòi bồi thường với tư cách cá nhân theo thỏa thuận mà Hàn Quốc và Nhật Bản ký kết năm 1965, nhưng quyền đó không thể thực hiện thông qua các vụ kiện.

Hãng tin Kyodo dẫn nguồn tin từ tòa án cho biết trước đó, có tổng cộng 85 nguyên đơn, bao gồm những người đã từng bị các công ty Nhật Bản ép buộc lao động trong thời chiến và các thân nhân của họ, đã nộp đơn kiện lên tòa án vào tháng 5/2015, trong đó yêu cầu các công ty Nhật Bản phải bồi thường tổng cộng 8,6 tỷ won (khoảng 7,74 triệu USD). Ngoài Nippon Steel Corp. và Mitsubishi Materials Corp., một số công ty Nhật Bản khác có tên trong danh sách này gồm: Nishimatsu Construction Co., Sumitomo Metal Mining Co. và Sumiseki Materials Co.

Quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản đã xấu đi nghiêm trọng sau khi các phán quyết năm 2018 của Tòa án Tối cao Hàn Quốc, trong đó yêu cầu Nippon Steel và Mitsubishi Heavy Industries Ltd. bồi thường cho các nguyên đơn của Hàn Quốc bị các công ty này ép buộc lao động trong thời kỳ phát xít Nhật Bản cai trị Bán đảo Triều Tiên giai đoạn 1910-1945. Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn khẳng định rằng tất cả các yêu cầu đòi bồi thường như vậy đã được giải quyết theo thỏa thuận song phương mà hai nước đã ký năm 1965, theo đó Tokyo cung cấp các khoản viện trợ và tín dụng cho Seoul.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.