Hàn, Mỹ cam kết tăng cường sức mạnh răn đe với Triều Tiên

Hàn Quốc và Mỹ đã tái khẳng định cam kết của hai nước trong việc xây dựng thế phòng thủ chung vững mạnh trước các hành động của Triều Tiên.
Hàn, Mỹ cam kết tăng cường sức mạnh răn đe với Triều Tiên ảnh 1

Cận cảnh lò phản ứng hạt nhân số 5 của Triều Tiên tại cơ sở Yongbyon ngày 16/1. Ảnh: 38 North

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong cuộc điện đàm ngày 1/2 với người đồng cấp Mỹ Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc Lee Sun-jin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được các mục tiêu đặt ra tại các cuộc hội đàm hợp tác quốc phòng chung giữa hai nước tổ chức vào tháng 12/2016 tại Washington (Mỹ).

Hai bên cũng xác nhận cam kết về việc Mỹ thường xuyên triển khai các loại vũ khí chiến lược tới Hàn Quốc nhằm đối phó tốt hơn với các mối đe dọa xuất phát từ phía Triều Tiên.  

Trước đó, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 31/1 đưa tin Mỹ dự kiến sẽ triển khai nhiều vũ khí chiến lược như máy bay ném bom tầm xa B52, hàng không mẫu hạm sử dụng nhiên liệu hạt nhân USS Carl Vinson tới Bán đảo Triều Tiên để tham gia hai cuộc tập trận chung thường niên Hàn - Mỹ mang tên "Đại bàng non" và "Giải pháp then chốt" sẽ diễn ra vào đầu tháng 3 tới.

Tuần trước, Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson, xuất phát từ thành phố San Diego hôm 5/12, đã tới và tham gia tác chiến tại vùng biển châu Á - Thái Bình Dương. Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson có trọng tải 93.000 tấn, dài 333 mét, rộng 40,8 mét, chiều dài đường băng 76,4 mét, sử dụng 2 lò nhiên liệu hạt nhân, mang theo 24 máy bay ném bom F/A-18, 10 máy bay tiếp liệu, 10 máy bay chống ngầm S-3A, 6 trực thăng chống ngầm SH-3H, 4 máy bay tác chiến điện tử EA-6B, 4 máy bay cảnh báo sớm trên không E-2.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.