Mỹ - Hàn tăng cường năng lực phòng thủ chung đối phó với Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump và quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn ngày 29/1 cam kết tăng cường năng lực phòng thủ chung nhằm đối phó Triều Tiên.
Mỹ - Hàn tăng cường năng lực phòng thủ chung đối phó với Triều Tiên ảnh 1

Cận cảnh lò phản ứng hạt nhân số 5 của Triều Tiên tại cơ sở Yongbyon ngày 16/1. Ảnh: 38 North

Trong một thông báo, Nhà Trắng cho hay Tổng thống Trump đã nhắc lại cam kết cứng rắn của Mỹ nhằm bảo vệ Hàn Quốc, kể cả thông qua việc cung cấp khả năng răn đe mở rộng, sử dụng đầy đủ các năng lực quân sự. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thực hiện các bước tăng cường những năng lực phòng thủ chung nhằm đánh bại mối đe dọa Triều Tiên.

Theo kế hoạch, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis sẽ đến Hàn Quốc vào ngày 1/2 và Nhật Bản vào ngày 3/2. Chuyến công du này của người đứng đầu Lầu Năm Góc diễn ra trong bối cảnh hai nước đồng minh lâu nay của Mỹ lo ngại về định hướng chính sách của Washington trong khu vực dưới thời tân Tổng thống Trump.

Trước đó, trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Trump đã đe dọa rút các lực lượng Mỹ ra khỏi Hàn Quốc và Nhật Bản nếu hai nước này không tăng cường hỗ trợ tài chính cho các lực lượng này. Tuy nhiên, Nhà Trắng khẳng định chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phản ánh "tình hữu nghị chặt chẽ" giữa hai nước, đồng thời phản ánh tầm quan trọng của liên minh Mỹ - Hàn.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.