Hạn hán, xâm nhập mặn gây thiệt hại lớn, ngân hàng hỗ trợ vốn khách hàng

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), ước tính thiệt hại do hạn hán trên cả nước khoảng 3.310 tỷ đồng, do xâm nhập mặn khoảng 2.500 tỷ đồng. Trước những khó khăn này, một số ngân hàng đã thiết kế riêng những gói tín dụng lãi suất thấp dành cho các khách hàng vay vốn để ổn định sản xuất.  
Chú thích ảnh
Một đầm tôm bị khô hạn tại Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Nguyên Trần.

Trong 5 tháng đầu năm, các loại hình thiên tai đã làm thiệt hại 106.869 ha lúa và hoa màu; 7.328 con gia súc, gia cầm chết. Không chỉ vậy, một số địa phương thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên còn xảy ra trạng thiếu nước sinh hoạt nông thôn do hạn hán.

Chia sẻ khó khăn này, mới đây nhất, BIDV đã tung ra gói tín dụng 1.000 tỷ đồng - áp dụng từ nay đến ngày 31/12 nhằm giúp khách hàng cá nhân vượt qua hạn mặn. Lãi suất gói tín dụng này chỉ từ 7,3%năm nhằm hỗ trợ khách hàng cá nhân vay vốn ngắn hạn và dài hạn để ổn định sản xuất kinh doanh vượt qua hạn, mặn tại ĐBSCL và Tây Nguyên.

Theo đó, khách hàng tham gia gói này có thể được vay đầu tư xây dựng, mở rộng hệ thống tích trữ nước ngọt, hệ thống lọc nước, tưới tiêu hay đầu tư, chuyển đổi cây trồng nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, tập trung vào các giống cây có khả năng chịu hạn mặn. Ngoài lãi suất ưu đãi, các khách hàng vay còn được gia hạn, không phải trả nợ gốc đến tối đa 2 năm, phù hợp với thời gian đầu tư, linh hoạt theo năng lực tài chính và khả năng trả nợ của khách hàng. 

Chú thích ảnh
"Nước ngọt cho cuộc sống xanh" - chương trình được phát động bởi BIDV. Ảnh: N.Trần. 

Theo BIDV, gói vay áp dụng với các khoản vay trung dài hạn (từ 36 tháng) trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn bị ảnh hưởng bởi tình trạng hạn hán và/hoặc xâm nhập mặn, gồm cả khách hàng hiện hữu và khách hàng mới của BIDV tại khu vực ĐBSCL và Tây Nguyên.

Để giải quyết khó khăn hiện tại, BIDV cũng sẽ xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn/giảm lãi vay cũng như giảm các loại phí giao dịch liên quan để giảm chi phí sản xuất, kinh doanh cho khách hàng. Từ đầu năm 2020 đến nay, BIDV đã giải ngân hơn 34.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi từ 6,5%/năm nhằm đồng hành cùng khách hàng cá nhân sản xuất, kinh doanh và giúp khách hàng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. 

Tiếp sức cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đối mặt với xâm hạn mặn ở ĐBSCL, HDBank vừa triển khai gói ưu đãi lên đến 1.000 tỷ đồng với lãi suất vay chỉ từ 7,8%/năm. Đối tượng khách hàng được áp dụng gói tín dụng ưu đãi linh hoạt là các khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu vay phục vụ kinh doanh, trong đó có các khách hàng là đại lý phân phối của Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (Lộc Trời Group) được giới thiệu và hỗ trợ tham gia chương trình tài trợ của HDBank.

Các đại lý tham gia chuỗi được cấp hạn mức bổ sung vốn lưu động ngắn hạn mà không phải bổ sung tài sản đảm bảo với mức lãi suất chỉ từ 7,8%/năm, kỳ hạn linh hoạt từ 2 tháng đến 6 tháng; và các ưu đãi phí khác.

Trước đó, Phó Tổng giám đốc Agribank Lê Xuân Trung cho biết, hiện tại dư nợ cho vay của Agribank tại 5 tỉnh thuộc khu vực ĐBSCL gồm: Bến Tre, Tiền Giang, Long An, Cà Mau và Kiên Giang đạt 77 nghìn tỷ đồng. Qua đánh giá sơ bộ, số khách hàng bị ảnh hưởng tại 5 tỉnh trên khoảng 30 nghìn khách hàng, dư nợ bị ảnh hưởng hơn 1.700 tỷ đồng. 

Agribank tiếp tục chỉ đạo các chi nhánh trong hệ thống chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, rà soát mức độ thiệt hại của các khách hàng đang vay do hạn hán, xâm nhập mặn tại ĐBSCL để kịp thời có biện pháp tháo gỡ, cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi vay và cho vay mới. Đặc biệt là giảm lãi suất đối với các khách hàng bị thiệt hại, cũng như chủ động tiếp cận khách hàng mới để giải quyết kịp thời nhu cầu vốn mới cho vùng bị thiệt hại.

Không chỉ đối mặt khó khăn riêng của vùng là tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn xuất hiện trở lại với mức độ ngày càng gay gắt, khu vực ĐBSCL còn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức từ ảnh hưởng chung của dịch COVID-19. Khó khăn kép này theo đánh giá của ông Nguyễn Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước) đã tác động không nhỏ đến hoạt động tín dụng ngân hàng khi tín dụng của cả vùng ĐBSCL những tháng đầu năm 2020 giảm 0,27% so với cuối năm 2019; dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cũng giảm 0,56%. 

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.