Nhiều giải pháp cấp nước sinh hoạt phục vụ nhân dân vùng hạn mặn

Mùa khô 2020, hạn hán và xâm nhập mặn nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân tỉnh Tiền Giang. Đặc biệt, đối với các huyện vùng ngọt hóa Gò Công phía Đông của tỉnh, người dân địa phương vừa phải chống hạn mặn ứng cứu cây trồng, giảm nhẹ thiệt hại, vừa phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt gay gắt.
Chú thích ảnh
 Nhân dân xã Long Bình (huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) lấy nước miễn phí tại điểm cầu Long Bình.

Trước tình hình trên, tỉnh Tiền Giang đã triển khai khẩn cấp nhiều giải pháp huy động các nguồn đảm bảo nước sinh hoạt cho nhân dân vùng hạn mặn, nhất là những địa bàn vùng sâu, vùng xa, ngoài đê bao ngăn mặn, ven cửa sông, ven biển, các cù lao trên sông Tiền tiếp giáp với biển…

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Mẫn, UBND tỉnh đã đầu tư trên 116 tỉ đồng cho các hoạt động cấp nước ngọt phục vụ sinh hoạt của nhân dân, trong đó có việc khẩn cấp đắp đập trên vàm kênh Nguyễn Tấn Thành (huyện Châu Thành) cùng hàng chục đập ngăn mặn khác. Đồng thời, tỉnh thi công, vận hành 8 giếng nước tầng sâu nhằm trữ ngọt, tạo nguồn nước ngọt bổ cấp cho các Nhà máy nước Bình Đức và Đồng Tâm để đảm bảo lượng cung cấp 105.000 m3/ ngày đêm phục vụ 800.000 dân thành phố Mỹ Tho và các huyện, thị duyên hải phía Đông của tỉnh.

Bên cạnh đó, địa phương đầu tư thêm 12.400 m đường ống nước đưa nước ngọt về bổ cấp cho các trạm cấp nước trên địa bàn hai xã Hòa Định và Xuân Đông thuộc huyện Chợ Gạo nhằm bổ sung, thay thế các nguồn nước ngầm không đạt chất lượng tại địa phương.

Huyện Gò Công Tây đã thi công 15.100 m đường ống chuyển tải cấp nước từ Nhà máy nước Đồng Tâm đưa về phục vụ các khu vực đang bị thiếu nước ngọt gay gắt là: Vĩnh Hựu, Đồng Thạnh, Thành Công, Long Bình, Bình Tân…

Tình hình hạn mặn nghiêm trọng và kéo dài khiến vấn đề nước sinh hoạt phục vụ vùng khó khăn ở phía Đông của tỉnh ngày càng căng thẳng. UBND tỉnh Tiền Giang đã triển khai phương án cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh trong mùa khô 2020, đặc biệt là hai huyện giáp biển là Tân Phú Đông và Gò Công Đông.

Theo đó, từ ngày 25/3/2020 trở đi, địa phương đã triển khai việc dùng sà lan vận chuyển 595.000 m3 nước ngọt từ Mỹ Thuận trên thượng lưu sông Tiền về cấp cho Nhà máy nước Đồng Tâm và 79.300 m3 nước bổ cấp cho các ao chứa Phú Thạnh, Tân Thới của huyện Tân Phú Đông để cung cấp phục vụ nhân dân.

Đối với những địa bàn sâu xa, đặc biệt khó khăn ven sông, ven đê, cửa sông… UBND tỉnh Tiền Giang đã mở trên 170 vòi nước công cộng, 50 điểm lấy nước qua bồn chứa, cung cấp hàng trăm ngàn m3 nước sinh hoạt miễn phí phục vụ nhân dân. Các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các đoàn thể chính trị - xã hội đã nhanh chóng nhập cuộc, chung tay hỗ trợ người dân thông qua vận chuyển, tặng nước ngọt miễn phí, tặng bồn chứa, đầu tư lắp thêm đường ống đưa nước về vùng khó khăn, tặng máy lọc nước…, giúp đồng bào vùng thiên tai giải quyết khó khăn về nước sinh hoạt, ổn định cuộc sống, giảm nhẹ thiệt hại, đảm bảo an sinh xã hội.

Bài và ảnh: Minh Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.