Hạn hán gây ra tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng nhất trong 40 năm tại vùng Sừng châu Phi

Ngày 23/3, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cảnh báo nạn hạn hán ở vùng Sừng châu Phi đe dọa gây ra một trong những tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng nhất  tại khu vực này trong 40 năm qua. 
Chú thích ảnh
Người dân được sơ tán tránh hạn hán tại trại tạm ở Werder, Ethiopia. Ảnh: AFP/TTXVN

OCHA nêu rõ: "Người dân ở Ethiopia, Kenya và Somalia đã hứng chịu 3 mùa ít mưa liên tiếp. Dự báo mới nhất cho rằng lượng mưa từ tháng 3 đến tháng 5 sẽ ở mức trung bình hoặc dưới trung bình". Theo Văn phòng trên, nếu ít mưa, hạn hán có nguy cơ gây ra một trong những tình trạng khẩn cấp nghiêm nhất do biến đổi khí hậu gây ra trong 4 thập kỷ qua tại vùng Sừng châu Phi , với hàng triệu người có nguy cơ bị thiếu nước nghiêm trọng và dẫn tới thiếu lương thực do hạn hán hoành hành trong khu vực.

Theo OCHA, các nguồn nước cạn khô trong toàn khu vực buộc người dân phải đi bộ đến những nơi xa để kiếm nước. Xung đột về nguồn tài nguyên khan hiếm này làm gia tăng nguy cơ bạo lực và lạm dụng nhằm vào phụ nữ và trẻ em. 

Văn phòng trên nhấn mạnh, do khan hiếm nước, nên tình trạng mất an ninh lương thực ở khu vực này tăng cao kỷ lục với khoảng từ 13,1 triệu người đến 14,1 triệu người ở Ethiopia, Kenya và Somalia đang vật lộn mưu sinh để có miếng ăn hằng ngày. OCHA nêu rõ: "Hạn hán kéo dài sẽ khiến hơn 5,7 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng tại 3 nước này trong năm 2022, trong đó có 1,7 triệu em suy dinh dưỡng nghiêm trọng".

Cũng theo OCHA, các đối tác nhân đạo của cơ quan này đang tăng cường ứng phó và đã hỗ trợ 1,6 triệu người ở Somalia, trên 2,7 triệu người ở Ethiopia và hơn 830.000 người ở Kenya. OCHA và các đối tác nhân đạo đang tìm cách huy động 4,4 tỉ USD nhằm cung cấp sự hỗ trợ thiết yếu và bảo vệ khoảng 30 triệu người ở 3 nước trên trong năm nay. 

OCHA khẩn cấp kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ các tổ chức nhân đạo đang nỗ lực ứng phó với nạn hạn hán này ở châu Phi.

Minh Châu  (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.