Bồ Đào Nha chống chọi với hạn hán nghiêm trọng

Hạn hán kéo dài đã khiến nhiều địa phương của Bồ Đào Nha hứng chịu cuộc khủng hoảng nước nghiêm trọng, buộc nhiều thành phố phải lên kế hoạch ứng phó để hạn chế hậu quả thảm khốc. 
Chú thích ảnh
Cảnh khô hạn tại sông Zezere ở Figueiro dos Vinhos, miền trung Bồ Đào Nha, ngày 8/2/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Một số thành phố của Bồ Đào Nha, nơi hơn 95% đất đai bị khô hạn nghiêm trọng, đã bắt đầu thực hiện các biện pháp tiết kiệm nước tối đa như giảm tưới tiêu cho không gian xanh, tái sử dụng nước thải cho các mục đích khác, cũng như phát động các chiến dịch nâng cao ý thức sử dụng nước sạch hợp lý của người dân.  

Cuộc khủng hoảng nước đang đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực phía Nam Bồ Đào Nha. Trước tình trạng này, Chủ tịch Hiệp hội phân phối nước và thoát nước Bồ Đào Nha Rui Godinho đã kêu gọi người dân phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện khẩn cấp các biện pháp để giảm thất thoát nước. Theo ông, giải quyết tình trạng thiếu nước do hạn hán cần có những biện pháp cụ thể và một chương trình quốc gia về sử dụng nước hiệu quả.

Cơ quan Khí tượng Bồ Đào Nha (IPMA) trước đó cho biết diện tích đất liền của Bồ Đào Nha bị ảnh hưởng bởi hạn hán nghiêm trọng hoặc cực đoan đã tăng gấp 2 lần trong hai tuần đầu tiên của tháng 2, bao phủ 91% lãnh thổ của nước này. Tình trạng hạn hán hiện nay tồi tệ hơn so với năm 2005, thời điểm Bồ Đào Nha phải đối mặt với trận hạn hán tồi tệ nhất trong hơn 6 thập kỷ với hơn 77% lãnh thổ nước này bị ảnh hưởng.

Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.