Hạn chót đã điểm, các nhà ngoại giao Mỹ lên xe buýt rời khỏi Đại sứ quán ở Moskva

Sáng 5/4, ba chiếc xe buýt được cho là chở theo một nhóm nhà ngoại giao Mỹ bị Nga trục xuất đã rời khỏi Đại sứ quán Mỹ tại Moskva.

Đoàn xe buýt bắt đầu di chuyển đưa các đại diện ngoại giao Mỹ và gia đình tới sân bay vào lúc 6h30 sáng (giờ địa phương), trong ngày 5//4 – ngày được ấn định là hạn chót cho 60 nhà ngoại giao Mỹ phải rời khỏi nước Nga.

Xem đoàn xe buýt chở theo các nhân viên ngoại giao rời khỏi khu nhà đại sứ quán Mỹ ở Moskva:

Trước đó, để trả đũa động thái từ các quốc gia phương Tây cùng “đánh hội đồng” trục xuất các nhà ngoại giao nước mình, Moskva ra lệnh trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ cũng như đóng cửa Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố St. Petersburg vào cuối tháng 3.

Trong số các nhà ngoại giao Mỹ bị trục xuất có đến 58 người làm việc tại Đại sứ quán Mỹ ở Moskva, và hai quan chức khác thuộc Tổng Lãnh sự ở Ekaterinburg. Các nhà ngoại giao được gia hạn một tuần, đến 5/4 là phải rời khỏi Nga, trong khi Tổng Lãnh sự quán ở St. Petersburg đã buộc phải đóng cửa vào ngày 31/3.

Căng thẳng giữa Nga và phương Tây đã khiến những trừng phạt ngoại giao giữa đôi bên càng thêm trầm trọng. Giữa tháng 3, Anh đã trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga xung quanh vụ đầu độc một cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái tại thành phố Salisbury của Anh. Ngay sau động thái của London, hơn 20 nước khác, trong đó có Mỹ, cũng quyết định trục xuất các nhân viên ngoại giao Nga.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Phát huy vai trò cựu chiến binh trong củng cố hòa bình và gắn kết ASEAN

Phát huy vai trò cựu chiến binh trong củng cố hòa bình và gắn kết ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội đồng Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN (VECONAC) lần thứ 25 tại Cung Hòa bình ngày 5/10, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã đề ra 6 khuyến nghị quan trọng để tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, sự hợp tác và vai trò của cựu chiến binh trong việc thúc đẩy hòa bình, phát triển và thịnh vượng trong khu vực.